BNEWS Báo cáo ngày 20/4 của hãng kiểm toán KPMG về các xu hướng đầu tư mạo hiểm (VC), cho biết Trung Quốc vẫn là điểm đến số 1 của hoạt động đầu tư mạo hiểm tại châu Á.
Theo thống kê của KPMG, tổng giá trị các dự án đầu tư mạo hiểm đổ vào thị trường Trung Quốc trong quý đầu năm nay là 3,6 tỷ USD, tăng 100 triệu USD so với quý cuối năm ngoái. Trong đó phải kể đến khoản đầu tư ấn tượng của hệ thống chia sẻ xe đạp Ofo có giá trị lên đến 450 triệu USD.
Đây là mức đầu tư kỷ lục trong lĩnh vực dịch vụ chia sẻ xe đạp. Ofo cũng là một trong các công ty khởi nghiệp (Start up) hàng đầu tại quốc gia này.
Ngoài ra, các dự án gây quỹ khác ở Trung Quốc nằm trong Top 10 toàn cầu còn có dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất ô tô điện của công ty khởi nghiệp NIO trị giá 600 triệu USD, dự án trị giá 360 triệu USD của Hive Box Technology và dự án phát triển ứng dụng chia sẻ video, truyền hình trực tiếp trị giá 350 triệu USD của Kuaishou Technology.
Cũng theo KPMG, sự thận trọng của các nhà đầu tư ở châu Á đã khiến tổng số thương vụ đầu tư trong quý I/2017 sụt giảm mạnh, chỉ còn 258 dự án, thấp hơn rất nhiều so với 403 dự án tại thời điểm quý IV/2016.
Trên bình diện toàn cầu, báo cáo của KPMG cũng chỉ ra nếu xét về khía cạnh ngành nghề, 3 tháng đầu năm nay chứng kiến sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư đối với lĩnh vực công nghệ y tế, đặc biệt là tại Mỹ, Israel và Canada. Thị trường công nghệ y tế châu Á vẫn chưa đạt tốc độ tăng trưởng mạnh song có tiềm năng rất lớn bởi châu lục này đang sở hữu một số lượng người tiêu dùng khổng lồ.
Các lĩnh vực công nghệ khác như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, máy tính tự học (cognitive learning) và robot được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều sự chú ý. Công nghệ chăm sóc sức khoẻ, công nghệ tài chính và thương mại điện tử cũng được kỳ vọng là những lĩnh vực tăng trưởng đầu tư mạnh mẽ tại châu Á trong quý II/2017 và thời gian tiếp theo./.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ yêu cầu điều tra thép Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/4 đã yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ điều tra nhằm xác định liệu thép do Trung Quốc và các nước khác sản xuất có đe dọa an ninh quốc gia Mỹ hay không.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.












