Trung Quốc đứng thứ 2 trong danh sách các trường đại học tốt nhất thế giới

12:31' - 26/10/2017
BNEWS Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất trên thế giới năm 2018 cho biết Trung Quốc có 136 trường đại học lọt vào bảng xếp hạng này, xét về tổng thể đứng thứ hai thế giới.

Bảng xếp hạng năm 2018 được truyền thông Mỹ đăng tải có quy mô lớn nhất kể từ trước đến nay, bao gồm 1.250 trường đại học của 74 quốc gia trên thế giới, trong đó Mỹ và Nhật Bản có tương ứng 221 và 76 trường đại học lọt vào danh sách này, lần lượt xếp vị trí thứ nhất và thứ ba thế giới về chất lượng giáo dục tổng thể ở bậc đại học. Bảng xếp hạng năm 2017 chỉ bao gồm 1.000 trường đại học thuộc 65 quốc gia trên thế giới.

Top 10 trường đại học của thế giới cơ bản thuộc về Mỹ, chỉ có 2 trường của Anh là Đại học Oxford xếp thứ 5 và Đại học Cambridge xếp thứ 7 thế giới. Đại học Harvard, bang Massachusetts của Mỹ vẫn giữ vững ngôi vị xếp hạng số 1 thế giới, tiếp sau là Đại học Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology, MIT).

Mặc dù Mỹ có nhiều trường đại học đứng hàng đầu thế giới nhưng Mỹ không đứng đầu thế giới trong các lĩnh vực giảng dạy gồm khoa học máy tính, công trình học, toán học, khoa học nông nghiệp, khoa học vật liệu, nghệ thuật và nhân văn học.

Trong bảng xếp hạng 2018, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) thay thế Đại học Công nghệ Massachusetts trở thành nơi đào tạo hàng đầu thế giới trong hai lĩnh vực khoa học máy tính và công trình học./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục