BNEWS Ngày 28/7, cơ quan thủy lợi Trung Quốc đã công bố trận lũ lụt đầu tiên trên các sông lớn của nước này trong năm nay sau khi ghi nhận đỉnh lũ trên sông Loan Hà, nằm ở lưu vực sông Hải Hà ở miền Bắc.
Do mưa lớn trong thời gian gần đây, mực nước sông Loan Hà dâng cao. Ủy ban Quản lý Thủy lợi sông Hải Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết đến sáng 28/7, lưu lượng nước về hồ chứa Panjiakou trên dòng chính của sông Loan Hà đã tăng lên 2.270 m3/s. Dựa trên các tiêu chuẩn liên quan, đây là trận lũ đầu tiên của năm nay trên con sông này và cũng là trận lũ đầu tiên trên sông lớn ở Trung Quốc kể từ đầu năm. Lưu lượng nước đổ về tối đa dự kiến có thể lên khoảng 4.000 m3/s tại hồ chứa Panjiakou vào đêm nay.
Trung Quốc thống kê lũ lụt từ năm 1998 để cảnh báo về nguy cơ lũ lớn trên sông, vỡ đê và việc phải tăng cường tuần tra, kiểm tra, phòng chống lũ lụt.
Thủ đô Bắc Kinh nằm trong lưu vực sông Hải Hà, cũng đã ghi nhận mưa lớn trong vài ngày qua. Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thành phố này đã nâng cảnh báo mưa bão lên màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong thang 4 cấp gồm cả cam, vàng và xanh lam. Tính đến 11h40 trưa 28/7, đã có 6 quận tại Bắc Kinh được đặt trong cảnh báo mưa bão màu đỏ và 10 quận có cảnh báo cam. Dự kiến từ 8h00 tối nay đến 7h00 sáng mai, lượng mưa trong 6 giờ tại đa số các khu vực ở Bắc Kinh sẽ đạt hơn 150mm, có nơi đạt hơn 300mm. Nguy cơ xảy ra các thảm họa như lũ quét, lũ bùn đá, sạt lở đất ở các khu vực miền núi và vùng núi nông là cực kỳ cao, trong khi các khu vực trũng thấp có thể bị ngập úng nghiêm trọng.
Trước đó, từ chiều 26 đến rạng sáng 27/7, khu vực phía Tây Bắc quận Mật Vân của Bắc Kinh đã xảy ra mưa lớn. Trong hơn nửa ngày, lượng mưa lớn nhất vượt trên 300mm, đạt mức mưa cực lớn. Mưa lớn đã gây ra lũ quét và sạt lở đất, một số tuyến đường ở quận Mật Vân bị chia cắt. Lực lượng cứu hộ giải cứu một số người dân mắc kẹt, đồng thời sơ tán hàng nghìn người ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Tại tỉnh Hà Bắc, do mưa lớn đã xảy ra lở đất tại thôn Nam Đài Tử Khê Câu, xã Mãn Châu Mã Doanh Tử, huyện Loan Bình, thành phố Thừa Đức, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 8 người mất tích. Lực lượng chức năng tỉnh này và thành phố Thừa Đức, huyện Loan Bình đang tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn.
Trước đó, chính quyền tỉnh Vân Nam cũng cho biết đã xảy lở đất, vùi lấp một ô tô chở 5 người đang lưu thông trên đường khiến cả 5 người thiệt mạng.
Trước những tình hình trên, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết đã phân bổ 50 triệu Nhân dân tệ (khoảng 7 triệu USD) để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh Hà Bắc, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt. Khoản tiền này sẽ chủ yếu được sử dụng cho mục đích phục hồi khẩn cấp sau thiên tai, xây dựng cơ sở hạ tầng và các cơ sở dịch vụ công cộng tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Cũng trong ngày 28/7, NDRC đã kích hoạt ứng phó cấp IV đối với lũ lụt tại Hà Bắc, mức thấp nhất trong thang 4 cấp về ứng phó khẩn cấp lũ lụt.
Tại tỉnh Chiết Giang, Trung tâm kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh này cho biết bão Co-May, cơn bão thứ 8 ảnh hưởng đến Trung Quốc trong năm nay, sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão vào đêm qua và đang áp sát tỉnh miền Đông này. Chính quyền tỉnh đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV. Tính đến sáng nay, tâm bão nằm cách thành phố Chu Sơn khoảng 700 km về phía Đông Nam với sức gió 65 km/h.
Dự báo, bão sẽ gây mưa lớn tại các vùng ven biển và phía Bắc tỉnh Chiết Giang trong 3 ngày tới, với lượng mưa lớn nhất dự kiến trút xuống từ đêm 28/7 đến ngày 30/7. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo bão Co-May có thể tiếp tục hoành hành những khu vực vốn chịu ảnh hưởng mưa bão trước đó tại khu vực phía Bắc Chiết Giang, gây nguy cơ cao xảy ra các thảm họa như lở đất, lũ quét và ngập úng.
Tin liên quan
Hong Kong (Trung Quốc): Bão Wipha có thể gây thiệt hại 255 triệu USD chỉ trong một ngày
Các nhà kinh tế học cho biết bão Wipha có thể đã gây ra thiệt hại tài chính lên tới 2 tỷ HKD tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), tương đương 255 triệu USD, chỉ trong ngày 20/7.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra cháy
Hai vụ cháy tại nhà dân và cơ sở sản xuất ở TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 3-4/10, trong bối cảnh mưa lớn, ngập cục bộ, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ và sự cố điện.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc hướng tới hệ thống giao thông an toàn, chuẩn quốc tế trước APEC 2027
Các tuyến giao thông phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc được định hướng vừa đáp ứng yêu cầu phân luồng sự kiện, vừa tạo nền tảng cho hệ thống giao thông hiện đại, vận hành lâu dài.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu PII 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
-
Kinh tế xã hộiPhục vụ APEC 2027 Phú Quốc hướng tới trung tâm điều hành giao thông thông minh
Trên các trục phục vụ APEC 2027, Phú Quốc định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối camera, cảm biến, bãi đỗ, xe buýt và đường sắt nhẹ để điều hành giao thông theo thời gian thực.
-
Kinh tế xã hộiĐất hiếm Việt Nam: Từ lợi thế tài nguyên đến chuỗi giá trị công nghệ cao
Phó Giáo sư Đặng Đức Huy (Viện Môi trường và Khoa Hóa học, Đại học Trent, Canada) đánh giá Việt Nam có tiềm năng đất hiếm đáng kể và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại tại phường Yên Hòa
Ba công trình trường học tại phường Yên Hòa, Hà Nội, có tổng vốn đầu tư hơn 513 tỷ đồng, được khánh thành, bổ sung cơ sở vật chất hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy.
-
Kinh tế xã hộiĐổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của toàn xã hội
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI trở thành động lực nâng năng suất, sức cạnh tranh và tạo giá trị mới.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phản hồi kiến nghị bỏ làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao
Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao không phù hợp quy chuẩn và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng hơn.
-
Kinh tế xã hộiLao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung
Quảng Trị và Savannakhet hoàn thiện hồ sơ, cơ chế để trình Chính phủ hai nước ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới Lao Bảo - Densavan vào tháng 12/2026.










