BNEWS Tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đánh đi một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy nước này sẵn sàng làm việc với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump để giải quyết các tranh chấp thương mại.
Trong một bức thư gửi Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung Quốc ngày 12/12, ông Tập Cận Bình đã bày tỏ quan điểm rằng hai bên nên ưu tiên đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác cùng có lợi thay vì một cuộc chơi mà một bên thắng, bên kia thua. Đồng thời, ông nhắc lại cam kết sẽ mở cửa thị trường Trung Quốc cho các công ty nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ.
Những phát biểu này nhắc lại bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại cuộc gặp với người đứng đầu các tổ chức kinh tế quốc tế lớn trong ngày 10/12. Tại cuộc gặp này, ông cho rằng không có bên nào thắng trong các cuộc chiến thuế quan, chiến tranh thương mại và chiến tranh công nghệ. Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi cả hai bên duy trì đối thoại và giải quyết những bất đồng.
Ông Trump, người sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2025, đã tuyên bố kế hoạch áp thêm 10% thuế quan đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng đe dọa sẽ áp thuế hơn 60% đối với hàng hóa Trung Quốc.
Đầu tháng này, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố các hạn chế rộng hơn đối với xuất khẩu chip nhớ tiên tiến và máy móc sản xuất chip cho các công ty Trung Quốc. Ngay sau đó, Trung Quốc đã đáp trả bằng cách cấm xuất khẩu một số kim loại hiếm được sử dụng trong chất bán dẫn và các ứng dụng quân sự.
Theo ông Daniel Balazs, nhà nghiên cứu tại trường S. Rajaratnam School of International Studies, Trung Quốc đã thể hiện rõ rằng họ sẽ không lùi bước trước sức ép của Mỹ, nếu điều đó xảy ra, bất chấp cam kết tăng trưởng và duy trì quan hệ thương mại mang tính xây dựng.
Đầu tuần này, các nhà quản lý thị trường Trung Quốc thông báo đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia, nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ. Tập đoàn đã bị cấm vận chuyển các loại chip tiên tiến nhất của họ sang Trung Quốc, nhưng doanh số bán chip và bộ xử lý kém tiên tiến hơn cho các công ty Trung Quốc vẫn chiếm 15% doanh thu trong quý III.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cả hai bên có nhiều khả năng cố gắng đạt được một thỏa thuận thông qua đàm phán, thay vì áp dụng mạnh mẽ các loại thuế quan nặng nề.
Ông Sam Radwan, Chủ tịch công ty tư vấn Enhance International, cho rằng có thể một số biện pháp thuế quan sẽ áp dụng, nhưng sẽ không có gì đột ngột, quá lớn hoặc gây gián đoạn.
Xuất khẩu được coi là một điểm sáng hiếm hoi trong nền kinh tế đang giảm tốc của Trung Quốc, khi các công ty tăng cường vận chuyển hàng hóa sang Mỹ trước khi các mức thuế quan cao hơn có hiệu lực. Tuy nhiên, một khi các mức thuế mạnh hơn được thực thi, xuất khẩu của Trung Quốc cũng sẽ phải đối mặt với sự chậm lại.Trong một cuộc họp báo thường kỳ, một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã duy trì liên lạc chặt chẽ với đối tác Mỹ và sẵn sàng tiếp tục liên lạc với các quan chức kinh tế và thương mại sắp tới dưới thời chính quyền ông Trump.
Ông Gabriel Wildau, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Teneo, cho rằng mặc dù Chính phủ Trung Quốc đang thể hiện sự sẵn sàng đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump sắp tới, song điều đó không có nghĩa là Trung Quốc sẵn sàng nhượng bộ theo yêu cầu của ông Trump.
Tin liên quan
Panama kêu gọi Mỹ tiếp tục tài trợ cho chương trình trục xuất người di cư
Theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay, hơn 299.400 người di cư đã vượt qua rừng rậm Darién để tìm đường đến Mỹ. Con số này giảm 41% so với cùng kỳ năm 2023.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Eurozone có tín hiệu phục hồi tích cực
Hoạt động kinh doanh tại Khu vực đồng euro (Eurozone) tiếp tục suy giảm trong tháng 6/2026, nhưng tốc độ đã chậm lại cho thấy nền kinh tế đang dần ổn định hơn.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/6/2026
Ngày 23/6, kinh tế thế giới tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý liên quan đến tăng trưởng, chính sách tiền tệ, công nghệ và tài chính quốc tế.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ tuyên bố Iran đồng ý cho phép thanh sát hạt nhân
Tổng thống Mỹ cho biết Iran đã đồng ý cho phép thanh sát viên IAEA quay trở lại nước này, trong khi Tehran bác bỏ thông tin và khẳng định chưa có kế hoạch thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại.
-
Kinh tế Thế giớiXung đột tại Trung Đông: Iran, Oman khẳng định bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz
Iran và Oman tái khẳng định cam kết bảo đảm hoạt động vận tải thương mại an toàn và không thu phí qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiNgành công nghiệp phục hồi thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định
Theo dữ liệu thuế chính thức, các doanh nghiệp công nghiệp của Trung Quốc đã thể hiện sự tăng trưởng ổn định và khả năng phục hồi mạnh mẽ trong 5 tháng đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiIran và Mỹ kết thúc đàm phán kỹ thuật tại Thụy Sĩ
Ngày 23/6, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa nước này và Mỹ tại Thụy Sĩ đã kết thúc, trong đó hai bên nhất trí thành lập các nhóm công tác về những vấn đề cụ thể.
-
Kinh tế Thế giớiChiến lược thuế quan mới của Mỹ: Kẻ cười, người khóc và những ẩn số
Sau khi Tòa án Tối cao phán quyết các mức thuế quan đối ứng trước đó là bất hợp pháp, Tổng thống Donald Trump đang triển khai các công cụ mới nhưng vẫn giữ nguyên mục tiêu bảo hộ thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ tạm thời nới lỏng hạn chế đối với giao dịch dầu mỏ của Iran
Bộ Tài chính Mỹ thông báo cấp giấy phép tạm thời cho phép một số giao dịch liên quan đến dầu mỏ Iran được tiếp tục thực hiện đến ngày 21/8 tới.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện dỡ bỏ tài sản bị phong tỏa của Iran
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 22/6 tuyên bố bất kỳ khoản tài sản bị phong tỏa nào của Iran nếu được giải tỏa trong tương lai.













