BNEWS Trung Quốc tăng cường hiện diện tại thị trường Cuba giúp nền kinh tế nước này đứng vững khi đầu tư của Venezuela vào Cuba sụt giảm do rơi vào khủng hoảng kinh tế chính trị.
Giá trị nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc của Cuba đã lên tới 1,9 tỷ USD năm 2015, tăng gần 60% so với mức trung bình của một thập niên trước đó.
Con số này là 1,8 tỷ USD năm 2016 khi lượng dầu mỏ và tiền mặt từ Venezuela “rót vào” Cuba chậm lại do Venezuela lâm vào khủng hoảng kinh tế -chính trị.
Sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc đang mang tới cho các doanh nghiệp nước này lợi thế đi trước so với các đối thủ Mỹ tại thị trường mở của Cuba.Theo ông Ted Piccone, nhà phân tích Mỹ Latinh của Viện nghiên cứu Brookings Institution, quan hệ Mỹ - Trung Quốc kém thuận lợi dưới thời Tổng thống Donald Trump có thể dẫn tới việc Trung Quốc tăng cường sự hiện diện ở thị trường Cuba.
Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, xuất khẩu hàng hóa cho Cuba với các điều khoản tín dụng ưu đãi. Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Cuba và số nợ này thường xuyên được tái cơ cấu. Thông tin trên trang web chính thức "Cubadebate" của Chính phủ Cuba hồi tháng trước cho biết hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghiệp, tại một hội nghị ba ngày ở La Habana với sự tham gia của 18 công ty lớn của Trung Quốc.Theo trang web này, hai bên đã ký kết kế hoạch thực hiện một số dự án, bao gồm một dự án liên doanh với doanh nghiệp điện tử Haier của Trung Quốc xây dựng một cơ sở nghiên cứu và phát triển năng lượng tái tạo.
Một vài tuần trước, Cuba đã khai trương nhà máy lắp ráp máy vi tính đầu tiên có công suất 120.000 máy vi tính xách tay, máy tính bảng/năm, với sự hợp tác của Haier.
Ngoài ra, các dự án khác của Cuba trong lĩnh vực dược phẩm, sản xuất xe ô tô, xây dựng kho cảng container ở Santiago de Cuba cũng đang được triển khai với khoản tín dụng phát triển trị giá 120 triệu USD của Trung Quốc./.
Tin liên quan
Trung Quốc khuyến khích các tập đoàn khai khoáng tăng cường vị thế tại châu Phi
Trung Quốc khuyến khích các tập đoàn khai khoáng trong nước tăng cường các hoạt động mua bán, sáp nhập và tham gia hàng loạt vào các dự án khai thác mỏ tại Châu Phi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.












