BNEWS Truyền thông Triều Tiên ngày 9/12 đưa tin về các cuộc gặp của Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Vương Nghị trong chuyến thăm Bắc Kinh vừa qua.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, trong chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Ri Yong-ho đã có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 7/12.
Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc đã tái khẳng định mối quan hệ song phương vững chắc với Bình Nhưỡng, theo đó ông Tập Cận Bình nêu rõ ông coi quan hệ Bình Nhưỡng - Bắc Kinh "vô cùng quan trọng" và nhấn mạnh "nguyên tắc chính sách kiên định" của Chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc là phát triển hơn nữa mối quan hệ này.
Trong một bài báo riêng, KCNA cũng cho hay ông Ri Yong-ho đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Hai quan chức đã chia sẻ quan điểm rằng hai nước đã đạt được những tiến bộ ngoại giao trong quan hệ song phương trong năm nay, sau một giai đoạn căng thẳng.
Ông Ri Yong-ho thăm Trung Quốc từ ngày 6-8/12 theo lời mời của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đã ấm lên trong năm vừa qua, đồng thời quan hệ giữa Bình Nhưỡng với cả Seoul và Washington cũng được cải thiện đáng kể. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thăm Trung Quốc 3 lần trong năm nay để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Chưa đầy một tuần trước chuyến thăm của ông Ri Yong-ho tới Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thủ đô Buenos Aires (Argentina), với chủ đề thảo luận chính là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên./.
>>> Khách tham quan có thể tự do qua lại hai miền Triều Tiên từ tháng 12
Tin liên quan
Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên có thể gặp nhau vào cuối năm
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Jeong Se-hyun vừa tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ thăm Hàn Quốc vào cuối năm 2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc CAEXPO 2026, thúc đẩy kết nối thị trường và chuỗi cung ứng
CAEXPO và CABIS lần thứ 23 khai mạc tại Nam Ninh, tập trung thúc đẩy ACFTA 3.0, kết nối thị trường, hạ tầng và chuỗi cung ứng ASEAN - Trung Quốc, với Việt Nam có 120 doanh nghiệp tham dự.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư
Hội nghị giao lưu hợp tác thương mại và công nghiệp ASEAN với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2026 đã diễn ra tại thành phố Nam Ninh, với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiNhững kinh nghiệm quốc tế trong phát triển kinh tế biển
Để khai thác tối ưu những nguồn lực sẵn có, Mỹ đã phát triển hệ sinh thái biển toàn diện với mức độ liên kết cao, trong khi Trung Quốc xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu đứng trước nhiều nguy cơ
Kinh tế Eurozone vẫn duy trì khả năng chống chịu trước các cú sốc, song nợ công cao, lãi suất tăng, bất ổn chính trị - địa chính trị và rủi ro thị trường AI đang gây sức ép lớn.
-
Kinh tế Thế giớiGiá khí đốt áp sát đỉnh, kho dự trữ của Đức chạm mức thấp kỷ lục
Giá khí đốt châu Âu duy trì gần mức cao nhất nhiều năm, trong khi các kho dự trữ của Đức mới đạt khoảng 56% dung lượng, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung mùa Đông.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan nỗ lực chốt đàm phán hiệp định ART, tránh nguy cơ tăng thuế từ Mỹ
Thái Lan đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Mỹ, lo ngại nguy cơ bị áp thêm thuế liên quan đến vấn đề công suất dư thừa.
-
Kinh tế Thế giớiHạ viện Mỹ thông qua dự luật nhằm hạn chế tác động của trung tâm dữ liệu AI
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu các trung tâm dữ liệu phục vụ AI chịu toàn bộ chi phí xây dựng nguồn điện và nâng cấp hệ thống truyền tải phục vụ hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiFed tăng lãi suất lần đầu tiên từ năm 2023 để kiềm chế lạm phát
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 16/9 đã quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát kéo dài.













