BNEWS Theo cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) được công bố ngày 13/9, phần lớn người dân trên thế giới lo ngại quá trình "tự động hóa" có thể sẽ làm mất nhiều việc làm.
Thậm chí nhiều người tỏ ra hoài nghi về khả năng công nghệ mới có thể thúc đẩy hiệu quả kinh tế.
Cuộc khảo sát được thực hiện tại 10 quốc gia, cho thấy có sự khác nhau về quan điểm đối với vấn đề trên giữa những nước này.
Cụ thể, Hy Lạp, Nam Phi và Argentina là những nước có quan điểm dứt khoát phản đối về việc thay thế các lao động là con người bằng các loại máy móc, trong khi phần lớn người dân tại những quốc gia còn lại cho rằng tự động hóa "chắc chắn" hoặc "có thể" làm mất nhiều việc làm, trong đó Mỹ là nước có tỷ lệ người có quan điểm này thấp nhất (65%).
Ngoài ra, phần lớn những người dân cho rằng họ đã rất vất vả để kiếm được cho mình một việc làm và sẽ còn khó khăn hơn nữa do việc ứng dụng các công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo trong các ngành nghề.
Cũng theo cuộc khảo sát trên, bên cạnh những quan ngại về khả năng bị mất nhiều việc làm do quá trình tự động hóa, một vấn đề khác cũng đang khiến nhiều người lo ngại là khả năng tăng hiệu quả kinh tế nhờ các công nghệ mới.
Ngoại trừ Nhật Bản, Ba Lan và Hungary, phần lớn người dân tại 7 quốc gia còn lại đã tỏ ra hoài nghi về khả năng này, thậm chí chỉ có 33% người Italy tin tưởng vào khả năng trên.
Tương tự như vậy, nhìn nhận về trách nhiệm của nhà nước đối với việc chuẩn bị lực lượng nhân công cho tương lai cũng có sự khác biệt giữa những quốc gia nêu trên.
Argentina, Brazil và Italy nằm trong số những nước có đa số người dân cho rằng khu vực nhà nước sẽ đảm nhận trách nhiệm này. Trong khi đó, Mỹ là quốc gia có tỷ lệ người dân có chung quan điểm trên ít nhất, chỉ chiếm 35%./.
>>>Hơn 6 triệu người lao động Anh có nguy cơ sẽ mất việc làm
- Từ khóa:
- tự động hóa
- việc làm
- lao động bằng máy móc
Tin liên quan
Nhật Bản lần đầu tiên thử nghiệm dịch vụ taxi tự động
Dịch vụ xe điều khiển tự động được xem là giải pháp tiềm năng cho tình trạng khan hiếm lái xe tại Tokyo, trong lúc nhu cầu taxi lại tăng vọt do khách du lịch nước ngoài đổ đến Nhật Bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.










