BNEWS Tỷ phú Mỹ Bill Gates tin tưởng nước Anh sẽ duy trì vai trò là trung tâm hàng đầu thế giới về khoa học và công nghệ ngay cả sau khi rời khỏi EU.
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, trong bài phỏng vấn đăng trên báo Telegraph (Anh) ngày 13/9, tỷ phú Bill Gates cho rằng nếu Anh vẫn duy trì chính sách ưu tiên thu hút tài năng và đầu tư mạnh mẽ cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển hậu Brexit, ngành nghiên cứu khoa học của Anh sẽ duy trì được vị thế đi đầu trong hiện tại.
Tỷ phú Bill Gates đánh giá các trường đại học của Anh gồm Cambridge và Oxford cùng với nhiều trường đại học Liverpool, Edinburg và London, là “những nơi xuất sắc nhất về nghiên cứu và phát triển".
Tỷ phú Bill Gates cũng đánh giá cao việc Anh có 4 đại diện trong danh sách 10 đại học hàng đầu thế giới, một hệ thống luật sở hữu trí tuệ tiên phong và số nhà khoa học được giải Nobel chỉ đứng sau Mỹ.
Quan điểm trên thể hiện sự lạc quan mới mẻ của người giàu nhất thế giới về tác động của Brexit đối với nước Anh. Trước cuộc trưng cầu dân ý về Brexit tháng 6/2016, tỷ phú Bill Gates từng tỏ ý lo ngại việc rời khỏi châu Âu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng khoa học đang “nở rộ” của nước Anh.
Tổ chức từ thiện của người sáng lập tập đoàn công nghệ Microsoft hiện đang đầu tư 1 tỷ USD vào các cơ sở nghiên cứu tại Anh.
Những ghi nhận tích cực của tỷ phú Bill Gates được đưa ra sau khi Chính phủ Anh công bố văn bản chính sách về khoa học giai đoạn hậu Brexit, với cam kết duy trì ngân sách đầu tư cho nghiên cứu y tế, khoa học vũ trụ và hạt nhân.
Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh, ông David Davis cho rằng văn bản này “gửi đi một thông điệp rõ ràng” tới cộng đồng nghiên cứu và sáng tạo về ưu tiên của Chính phủ Anh đối với khoa học và công nghệ. Anh khẳng định mạnh mẽ cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với châu Âu trong lĩnh vực này sau Brexit./.
Tin liên quan
Doanh nghiệp Anh mong sớm rõ kế hoạch chuyển tiếp "hậu Brexit"
Hai phần ba doanh nghiệp ở Anh muốn có chi tiết kế hoạch chuyển tiếp sau khi Anh rời EU (Brexit), ngay từ tháng 6/2018, tức là chưa đầy 9 tháng nữa, để có thể sớm lên phương án kinh doanh phù hợp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.












