BNEWS Thủ tướng Anh Theresa May cho biết London sẽ tôn trọng các cam kết với EU, một động thái nhằm trấn an các nhà lãnh đạo EU vốn mong muốn London nói rõ sẽ trả bao nhiêu chi phí cho "cuộc ly hôn" này.
Thủ tướng Anh Theresa May cho biết London sẽ tôn trọng các cam kết với Liên minh châu Âu (EU), một động thái nhằm trấn an các nhà lãnh đạo EU vốn mong muốn London nói rõ sẽ trả bao nhiêu chi phí cho "cuộc ly hôn" này.
Phát biểu trước báo giới, nhà lãnh đạo Anh khẳng định London đang hướng tới các cuộc đàm phán vào tháng 12 tới và sẽ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng các vấn đề. Bà cho biết đã khẳng định việc Anh sẽ tôn trọng các cam kết trong bài phát biểu tại Florence, Italy, cách đây 2 tháng. Cũng trong bài phát biểu này, bà đã đề ra triển vọng của mối quan hệ đối tác kinh tế với EU, đồng thời bày tỏ hy vọng EU sẽ đáp lại một cách tích cực để hai bên cùng đạt được tiến triển. Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh nêu rõ bà May sẽ xúc tiến kế hoạch thêm điều khoản bổ sung ấn định thời điểm nước Anh rời khỏi EU là tháng 3/2019 vào trong dự luật, đồng thời sẽ thuyết phục các nghị sĩ ủng hộ dự luật này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết Chính phủ Anh không đánh giá thấp vấn đề biên giới Ireland trong đàm phán về việc Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit, đồng thời sẽ làm việc với Dublin để giải quyết vấn đề này. Phát biểu tại Dublin, Ngoại trưởng Johnson nêu rõ Anh không mong muốn một kịch bản "biên giới cứng" giữa Ireland và Bắc Ireland. Ông cũng bày tỏ sự thấu hiểu lý do Ireland lại muốn có một giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit kéo dài từ 4-5 năm. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Johnson nhấn mạnh giai đoạn chuyển tiếp không nhất thiết phải kéo dài lâu như vậy bởi đây là lúc cần tăng tốc sang giai đoạn 2 đàm phán Brexit. Trước đó, hôm 10/11, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier đã ra tối hậu thư yêu cầu Anh trong 2 tuần phải có các nhượng bộ về thỏa thuận "ly hôn" nếu muốn bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đàm phán song phương trong tháng 12 tới. Theo ông, việc Anh tăng đề nghị chi trả cho "hóa đơn rời EU" - mà các quan chức cấp cao EU đưa ra ở mức 60 tỷ euro (tương đương 70 tỷ USD), có ý nghĩa "sống còn" trong đàm phán giữa hai bên. Nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện nay của cuộc đàm phán Brexit, Thủ tướng May sẽ gặp gỡ các lãnh đạo EU, trong đó có Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk bên lề hội nghị dự kiến diễn ra tại Gothenburg, Thụy Điển.Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ cho hay bà vẫn chưa sẵn sàng vạch ra chi tiết những cam kết mà Anh sẽ thực hiện. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Anh cũng đối mặt với rào cản từ Dublin sau khi Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney tuyên bố chưa sẵn sàng cho phép các cuộc đàm phán Brexit bước sang giai đoạn hai vào tháng 12. Trong khi đó, áp lực từ ngay trong chính nội bộ đảng Bảo thủ cũng gia tăng khi các nghị sĩ quan ngại rằng bà Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng Anh kết thúc đàm phán Brexit mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào./.
Tin liên quan
Các nhà lãnh đạo EU khuyến cáo Thủ tướng Anh về Brexit
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho rằng nước Anh sẽ phải làm nhiều việc hơn nữa nếu muốn đạt thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 12/2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.










