Vận tải hàng không châu Âu phục hồi nhanh nhờ chứng chỉ kỹ thuật số COVID-19

09:41' - 03/09/2021
BNEWS Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) nhấn mạnh: Chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19 của EU là biểu tượng của một châu Âu cởi mở và an toàn.

 

Liên minh châu Âu (EU) coi chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19 của khối là một thành công vì đã khôi phục hơn 70% lưu lượng hàng không bị giảm do các hạn chế đi lại liên quan đến sự lây lan virus SARS-CoV-2.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong một tuyên bố với báo giới ngày 2/9, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) nhấn mạnh: "Chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19 của EU là biểu tượng của một châu Âu cởi mở và an toàn. Nó đã mang lại cho du khách sự tự tin để đi du lịch an toàn trong Liên minh vào mùa Hè này. Nó cho phép các nhà chức trách và hãng hàng không dễ dàng hơn khi kiểm tra các giấy tờ cần thiết".

Theo người phát ngôn này, hệ thống chứng chỉ kỹ thuật số toàn EU nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng xác minh giấy tờ thông hành, nhờ đó "các hãng hàng không đã khôi phục hơn 70% lưu lượng hàng không, so với mức trước khủng hoảng".

Chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19 của EU được thiết kế để tạo điều kiện đi lại an toàn giữa các nước trong khối trong thời kỳ đại dịch. Kể từ khi ra mắt vào tháng Bảy vừa qua, tổng cộng đã có 400 triệu chứng chỉ được phát hành. EC cho biết nhiều quốc gia trên thế giới đã đăng ký tham gia sáng kiến này, trong đó 9 quốc gia không thuộc EU đã tham gia hệ thống./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục