BNEWS Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết Venezuela đang có những điều kiện tốt nhất để tăng cường quan hệ với Trung Quốc sau khi khởi động một loạt các biện pháp để khôi phục nền kinh tế.
Ngày 12/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã rời thủ đô Caracas để lên đường thăm chính thức Trung Quốc nhằm thảo luận về các thỏa thuận kinh tế, cũng như tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch khôi phục nền kinh tế mà chính phủ quốc gia Nam Mỹ này đang từng bước triển khai.
Phát biểu với báo giới tại sân bay Maiquetia ở thủ đô Caracas, Tổng thống Maduro cho biết, đây là một chuyến thăm cấp Nhà nước rất cần thiết, kịp thời, cùng với những kỳ vọng lớn lao và rất tích cực đối với Venezuela. Hai bên cũng sẽ thúc đẩy những thỏa thuận mới trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng và tài chính. Ông Maduro nhấn mạnh, hiện nay Venezuela đang có những điều kiện tốt nhất để tăng cường quan hệ với Trung Quốc sau khi khởi động một loạt các biện pháp để khôi phục nền kinh tế hôm 20/8 nhằm vượt qua những khó khăn mà nước này đang phải trải qua. Trung Quốc là một trong những đối tác tài chính lớn nhất của Venezuela trong nhiều năm trở lại đây kể từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez thúc đẩy việc thành lập một số quỹ đầu tư chung với sự đóng góp tài chính của “gã khổng lồ” châu Á.Lượng tín dụng mà Trung Quốc cấp cho Venezuela tạo ra một khoản nợ lên tới 60 tỷ USD mà Venezuela hoàn lại bằng dầu mỏ với thời điểm cao nhất lên tới 500.000 thùng/ngày.
Tuần trước, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez cũng vừa có chuyến thăm Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, song theo một số nguồn tin báo chí, nhà lãnh đạo Venezuela đang thương lượng một khoản vay lên tới 5 tỷ USD của Trung Quốc.>>>Venezuela đối mặt làn sóng người di cư
Tin liên quan
Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí cải thiện quan hệ song phương
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí cải thiện quan hệ song phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.











