BNEWS Việc giải quyết hàng ngàn thửa đất liên quan đến vi phạm về đất đai ở thị xã Đông Hòa làm “nóng” phiên chất vấn Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.
Ngày 9/12, Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII bước sang ngày làm việc thứ 3, các đại biểu đã thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri, dư luận quan tâm. Trong đó, việc giải quyết hàng ngàn thửa đất liên quan đến vi phạm về đất đai ở thị xã Đông Hòa làm “nóng” phiên chất vấn.
Đại biểu Lê Xuân Hà, Phó Trưởng ban điều hành Ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên chất vấn đại diện Công an tỉnh về việc, hiện nay trên địa bàn thị xã Đông Hòa có hơn 1.000 thửa đất phải tạm dừng đăng ký biến động quyền sử dụng đất theo Công văn số 123/CSKT ngày 26/8/2020 của Công an tỉnh để phục vụ điều tra. Đây là những thửa đất có liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại thị xã Đông Hòa từ những năm trước. Theo kiến nghị của cử tri, việc tạm dừng đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại Đông Hòa đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân.Đại biểu đề nghị, Giám đốc Công an tỉnh thông tin rõ hơn về căn cứ pháp lý đề nghị tạm dừng đăng ký biến động quyền sử dụng đất, dự kiến thời gian kết thúc và hướng giải quyết đối với thửa đất liên quan đến các sai phạm về quản lý đất đai của thị xã Đông Hòa.
Đại tá Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, liên quan đến vụ vi phạm trong quản lý đất đai tại thị xã Đông Hòa, Công an tỉnh đã khởi tố 29 bị can và đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường tạm dừng thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất đối với 8 trường hợp được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và 1.156 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật. Việc tạm dừng thực hiện đăng ký biến động sử dụng đất để các cơ quan chức năng điều tra là đúng quy định của pháp luật nhằm phân loại về vi phạm dân sự cũng như những vi phạm khác. Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh đã thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ, đồng thời có văn bản về quá trình điều tra gửi Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường.Vấn đề còn lại là làm rõ nguồn gốc đất, quy hoạch, bổ sung quy hoạch, sớm giải quyết kiến nghị của cử tri về nhu cầu được giao dịch đối với các thửa đất đang bị cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tại phiên chất vấn sáng nay, các đại biểu cũng tập trung chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về nguyên nhân chậm trễ để kéo dài, hướng giải quyết vụ việc tranh chấp đất giữa Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, thị xã Sông Cầu với ông Trần Bình.Bên cạnh đó, chất vấn trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chậm trễ thực hiện Dự án cấp nước sạch cho xã Suối Trai và Ea Chà Ràng, huyện Sơn Hòa, khiến dự án bị thu hồi vốn một phần đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An đánh giá, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm cao. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi thẳng thắn, sát với những vấn đề mà cử tri và dư luận quan tâm.Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An nhấn mạnh về việc Công an tỉnh đề nghị tạm dừng đăng ký biến động hơn 1.000 thửa đất tại thị xã Đông Hòa do liên quan đến vi phạm về đất đai là đúng theo quy định của pháp luật.
Bà Cao Thị Hòa An yêu cầu đối với 8 trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định, đề nghị chờ kết quả Tòa án xét xử để thu hồi.
Các trường hợp khác để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhân dân, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Đông Hòa rà soát, đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất, quy định chuyển mục đích sử dụng đất, xử lý theo đúng quy định, hoàn thành vào cuối tháng 2/2021 và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát.
Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết ngay vụ việc tranh chấp đất giữa ông Trần Bình và Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân thị xã Sông Cầu, tránh ảnh hưởng đến việc học tập, an toàn của học sinh.
Tòa án nhân dân tỉnh xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá đối với diện tích đất tranh chấp sớm đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật, tránh kéo dài, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết cho Thường trực HĐND tại kỳ họp gần nhất.
Ngày 10/12, Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII sẽ bế mạc./.>>Phú Yên tổ chức diễn đàn doanh nghiệp và đối thoại với lãnh đạo tỉnh
Tin liên quan
Phú Yên: Mưa lớn kéo dài, sạt lở nhiều điểm tại xã vùng cao Phú Mỡ
Trong hai ngày 28 và 29/11, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to trên diện rộng. Mưa kéo dài đã gây sạt lở đất đá chia cắt các tuyến giao thông trên địa bàn xã vùng cao Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ báo động sạt lở, công bố tình huống khẩn cấp ở 4 xã, phường
UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam
Tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ đo bằng số lượng khách mà cần quan tâm đến chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại.














