BNEWS Ngân hàng thế giới (WB) nhận định Ấn Độ sẽ tăng trưởng 7,3% trong tài khóa 2018-2019.
Sau khi tăng trưởng 7,3% trong tài khóa 2018-2019, WB cho rằng kinh tế Ấn Độ sẽ quay trở lại mức tăng trưởng 7,5% trong tài khóa 2019-2020 vì nền kinh tế nước này sẽ thoát đáy sau tác động của Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) cũng như chiến dịch đổi tiền.
Theo báo cáo cập nhật về tình hình phát triển của Ấn Độ do WB đưa ra, trong năm hiện nay, nền kinh tế Nam Á này dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng 6,7%.
Ngân hàng này cho rằng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ tạm thời chậm lại trong 2 quý cuối cùng của tài khóa 2016-2017 và quý đầu của tài khóa 2017-2018 do chiến dịch đổi tiền và những gián đoạn xoay quanh thời gian thực hiện ban đầu GST song hoạt động kinh tế của nước này đã bắt đầu ổn định từ tháng 8 năm ngoái.
Báo cáo nêu rõ trong khi dịch vụ tiếp tục duy trì là động lực chính trong tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ thì hoạt động công nghiệp của nước này dự kiến sẽ tăng trưởng với lĩnh vực chế tạo dự kiến tăng sau khi GST được áp dụng còn lĩnh vực nông nghiệp nhiều khả năng tăng với tốc độ trung bình trong dài hạn.
Tuy nhiên, WB cho biết thêm để đạt được mức tăng trưởng hơn 8% thì Ấn Độ sẽ cần phải tiếp tục cải cách nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới tín dụng và đầu tư, đồng thời tăng cường tính cạnh tranh trong lĩnh vực xuất khẩu của nước này.
Cũng theo WB, tăng trưởng của Ấn Độ trong những năm gần đây là nhờ sự hỗ trợ của "chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng", trong đó có khuôn khổ về lạm phát mới, những cải cách trợ giá năng lượng, củng cố tài chính, chi tiêu công chất lượng cao hơn và cân bằng ổn định tình hình thanh toán.
Báo cáo viết tiếp những cải cách chính sách gần đây cũng đã giúp Ấn Độ cải thiện được môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho các dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài và giúp cho hoạt động tín dụng tốt hơn.
Giám đốc phụ trách Ấn Độ của WB Junaid Ahmad cho rằng tăng trưởng lâu dài của Ấn Độ đã trở nên vững chắc, ổn định, đa dạng và mau phục hồi hơn./.
>>>Vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất Ấn Độ với số tiền lên đến 1,8 tỉ USD
Tin liên quan
Cháy rừng tại Ấn Độ, rơi trực thăng tại New York
Cháy rừng tại Ấn Độ và rơi trực thăng tại Mỹ đã khiến hàng chục người thiệt mạng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












