BNEWS Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua khoản vay trị giá 40 triệu USD giúp Chính phủ Ecuador thúc đẩy một dự án cải thiện điều kiện sống của các cộng đồng thổ dân bản địa.
Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 26/9 đã thông qua khoản vay trị giá 40 triệu USD giúp Chính phủ Ecuador thúc đẩy một dự án cải thiện điều kiện sống của các cộng đồng thổ dân bản địa cũng như hỗ trợ quá trình phục hồi hậu COVID-19.
Khoản vay trên cũng được sử dụng để hỗ trợ các cộng đồng gốc Phi và cộng đồng người "Montubios" (nhóm người được hình thành từ sự pha trộn sắc tộc giữa người thổ dân bản địa, người da trắng và người da đen, sinh sống chủ yếu tại khu vực ven biển Ecuador). WB cho biết khoản vay này sẽ được hoàn trả trong 28 năm và có thời gian ân hạn 11 năm. WB nêu rõ dự án được vay vốn có mục tiêu hỗ trợ khoảng 1 triệu người thổ dân bản địa có các cơ hội giáo dục và kinh tế tốt hơn, cũng như đưa ra các giải pháp ứng phó với tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19. Bà Marianne Fay, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Bolivia, Chile, Peru và Ecuador, cho biết các ưu tiên đầu tư của dự án đã được đại diện các cộng đồng thổ dân bản địa và Chính phủ Ecuador xác định trực tiếp nhằm tôn trọng tầm nhìn và các ưu tiên phát triển của các cộng đồng này. Thông qua dự án nói trên, Chính phủ Ecuador cũng sẽ hỗ trợ các sáng kiến về phát triển sản xuất, hòa nhập tài chính với bình đẳng giới, cải thiện cơ hội tiếp cận giáo dục đại học và thị trường lao động, chăm sóc sức khỏe và cải thiện các quy trình phòng chống bạo lực giới tại các cộng đồng thổ dân bản địa./.Tin liên quan
WB: Kinh tế thế giới sẽ mất 5 năm để phục hồi hoàn toàn sau dịch COVID-19
Ngày 17/9, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng thế giới (WB), bà Carmen Reinhart cho rằng nền kinh tế thế giới có thể phải mất 5 năm để phục hồi hoàn toàn từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












