WB tăng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia năm 2022

07:26' - 02/11/2021
BNEWS Ngân hàng Thế giới (WB) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Malaysia xuống 3,3%, nhưng đã tăng dự báo tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2022 lên 5,8%.

Tại cuộc họp báo trực tuyến công bố báo cáo cập nhật dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực mới đây, WB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của tất cả các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương trừ Trung Quốc (điều chỉnh tăng từ mức 8,1% lên 8,5%).

Trong đó, WB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Malaysia từ mức 4,5% đưa ra hồi tháng 6/2021 xuống 3,3% với nguyên nhân chủ yếu là tình hình dịch COVID-19 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương xấu đi, ảnh hưởng tới tiến trình hồi phục kinh tế.

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong năm 2021, WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia. Hồi tháng 3/2021, WB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia năm 2021 từ 6,7% đưa ra trước đó xuống còn 6%.

Dự báo về tăng trưởng kinh tế Malaysia năm 2021 của WB giống với Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM). Ngày 13/8, BNM cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Malaysia từ mức 6-7,5% trước đó xuống còn 3-4%.

BNM tin rằng trong ngắn hạn tình hình kinh tế Malaysia sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt từ yếu tố không xác định lớn nhất là dịch bệnh. Tuy nhiên, đối với năm 2022, WB cho rằng kinh tế Malaysia năm 2022 sẽ phục hồi và đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế đất nước từ mức dự báo trước đó là 4,2% lên 5,8%./.

>>>Chuyên gia cảnh báo bẫy lạm phát khi Malaysia dự thảo Ngân sách 2022

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục