BNEWS Trong một môi trường chính trị như hiện nay, con đường phía trước của tự do hóa thương mại toàn cầu sẽ nhiều khó khăn và thách thức.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa đưa ra nhận định rằng trong một môi trường chính trị như hiện nay, con đường phía trước của tự do hóa thương mại toàn cầu sẽ nhiều khó khăn và thách thức.
Giám đốc điều hành WTO, Roberto Azevedo, ngày 4/4 bày tỏ sự tin tưởng rằng Mexico và Mỹ có thể giải quyết được các vấn đề thương mại hiện nay, trong đó có vấn đề biên giới. Trong tuyên bố mới nhất ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ nếu Mexico không ngăn chặn dòng người di cư quá cảnh qua nước này và nếu Quốc hội Mỹ không hành động, "biên giới giữa Mỹ và Mexico sẽ phải đóng cửa hoàn toàn". Theo ông Azevedo, nỗ lực thúc đẩy tự do thương mại đang đối mặt với không ít thách thức và khó khăn, chủ yếu do các điều kiện chính trị hiện nay trên toàn cầu. Một số nhà lập pháp Mỹ cho hay họ sẽ không phê chuẩn Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), thỏa thuận tự do thương mại đã được thương thảo hồi năm ngoái để thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), cho đến khi Mexico thông qua dự luật cải cách lao động.Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Graciela Marquez cho biết dự luật cải cách lao động đã được trình lên Quốc hội Mexico trong tuần này.
Đại diện một số nghiệp đoàn lớn nhất và có sức ảnh hưởng nhất tại Mỹ cũng bày tỏ quan ngại với các thành viên của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ thuộc Hạ Viện Mỹ rằng USMCA không đủ để đảm bảo cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc cho người lao động, đặc biệt là tại Mexico. Trước đó, trong một phát biểu ngày 2/4 sau khi WTO hạ mức dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm nay từ 3,7% xuống còn 2,6% do những bất ổn kinh tế gia tăng đáng kể xuất phát từ những căng thẳng thương mại, ông Azevedo đã nhấn mạnh tới sự cấp thiết của việc giải quyết những căng thẳng thương mại cũng như những thách thức mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt.Tăng trưởng thương mại toàn cầu có khả năng cải thiện nhẹ vào năm 2020, song điều này phụ thuộc nhiều vào việc hạ nhiệt những căng thẳng thương mại trong giai đoạn hiện nay./.
- Từ khóa:
- wto
- tự do thương mại
- thương mại toàn cầu
Tin liên quan
WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo tăng trưởng kim ngạch thương mại toàn cầu trong năm 2019 sẽ thấp hơn so với năm 2018, viện dẫn lý do bất ổn kinh tế và căng thẳng thương mại gia tăng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.











