Xuất khẩu của Thái Lan tiếp tục giữ được đà tăng trưởng

07:17' - 02/03/2017
BNEWS Kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 1/2017 đã tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2016 lên 17,09 tỷ USD.
Thái Lan xuất khẩu tăng 8,8% trong tháng 1/2017. Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN

Theo số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 1/2017 đã tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2016 lên 17,09 tỷ USD, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp dù vẫn thấp hơn so với con số dự đoán 9,85% của hãng tin Reuters.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của Thái Lan trong tháng Một tăng 5,17% so với cùng kỳ năm 2016 lên 16,27 tỷ USD. Tuy nhiên, tốc độ tăng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng 10,3% của tháng 12/2016 và kém xa dự đoán 11,9% của giới chuyên gia.

Nhờ đó cán cân thương mại của nước này đã đạt thặng dư 826 triệu USD trong tháng 1/2017, giảm nhẹ so với con số 938 triệu USD của tháng 12/2016.

Xuất khẩu, vốn là động lực chủ yếu của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á này, đã tăng 0,45% trong năm 2016, chấm dứt chuỗi ba năm liên tiếp suy giảm. Bộ Thương mại Thái Lan dự báo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng dương với con số 2,5 – 3,5% trong năm 2017.

Trước đó, Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDB) cho biết kinh tế nước này đã tăng trưởng 0,4% trong quý cuối cùng của năm 2016, kéo theo tốc độ tăng trưởng cả năm chỉ đạt 3,2%.

Bước sang năm 2017, Cục Chính sách tài khóa thuộc Bộ Tài chính Thái Lan đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này từ 3,4% lên 3,6% trong năm nay, sau khi chính phủ quyết định tăng chi ngân sách giữa năm lên 190 tỷ baht (5,3 tỷ USD).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục