BNEWS Xuất khẩu dầu thô của nước này đã tăng lên 1,8 triệu thùng/ngày. Đây là mức đạt được lần đầu tiên kể từ năm 2012.
Thông tin trên được Hãng thông tấn Shana của Iran ngày 10/3 dẫn lời Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) Rokneddin Javadi.
Ông Javadi khẳng định xu hướng tăng xuất khẩu dầu thô của Iran sẽ tiếp tục và tổng sản lượng khai thác dầu sẽ đạt mức 4 triệu thùng/ngày trong năm lịch Iran (bắt đầu từ ngày 20/3/2016). Theo quan chức này, để cụ thể hóa các mục tiêu tương lai của ngành dầu mỏ Iran, NIOC phải sản xuất khoảng 2 tỷ thùng dầu thô mỗi năm.
Kể từ khi các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Iran được bãi bỏ giữa tháng 1/2016, quốc gia Trung Đông này đã nỗ lực nâng sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày, với kế hoạch đưa tổng sản lượng khai thác trở lại mức trước khi bị cấm vận.
Ngành dầu mỏ Iran đã bắt đầu khởi sắc trở lại khi một số khách hàng châu Âu nối lại hoạt động nhập khẩu dầu của Iran. Các công ty Total (Pháp), Cepsa (Tây Ban Nha) và Litasco (Nga) đã mua tổng c ộ ng 4 triệu thùng dầu của Iran kể từ tháng 1/2016 tới nay. Các khách hàng lớn khác như Shell (Anh-Hà Lan), Eni (Italy), Hellenic Petroleum (Hy Lạp) cũng đang xem xét khả năng nhập dầu từ Iran.
Châu Âu đã từng mua 400.000 thùng dầu /ngày của Iran trước thời điểm Mỹ và phương Tây áp đặt cấm vận kinh tế đối với Tehran.
Trong một diễn biến có liên quan, phát biểu trước các phóng viên phương Tây mới đây, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Iran Mohammad Nahavandian khẳng định rằng trước khi tham gia bất kỳ cuộc họp nào về khả năng cắt giảm sản lượng với các nhà sản xuất khác, Iran sẽ phải giành lại mức thị phần dầu mỏ như thời điểm chưa bị cấm vận.
Sự sụp đổ của giá dầu đã khiến một số nhà xuất khẩu dầu khổng lồ đề xuất "đóng băng" sản lượng, song ông Nahavandian tái khẳng định rằng Iran - nước có trữ lượng dầu thô qua kiểm chứng thuộc Top lớn nhất thế giới - sẽ tiếp tục tăng sản lượng trong ngắn hạn.
Cũng theo quan chức này, Iran đang trong tiến trình đàm phán với các hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế để cấp lại chỉ số đánh giá tín nhiệm đầy đủ cho Tehran, vì đây được coi là bước đi cần thiết đầu tiên để Iran có thể trở lại các thị trường vốn quốc tế.
Tin liên quan
Nga sẽ đầu tư 40 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng tại Iran
Theo các thỏa thuận song phương giữa Nga và Iran, Nga cam kết sẽ đầu tư 40 tỷ USD vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng của quốc gia Hồi giáo này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.











