Xuất khẩu hải sản của Ấn Độ lập kỷ lục mới

05:30' - 02/06/2026
BNEWS Kết quả này cho thấy năng lực thích ứng mạnh của ngành thủy sản Ấn Độ trước các thách thức về nhu cầu, giá cả, tiêu chuẩn chất lượng và cạnh tranh quốc tế.
Xuất khẩu hải sản của Ấn Độ trong tài khóa 2025-2026 đã đạt mức cao kỷ lục cả về khối lượng và giá trị, bất chấp môi trường thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, qua đó khẳng định vị thế ngày càng lớn của nước này trong chuỗi cung ứng thủy sản thế giới.

Theo Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Sản phẩm Thủy sản Ấn Độ (MPEDA), nước này đã xuất khẩu 1,97 triệu tấn hải sản trong tài khóa 2025-2026, thu về 738,9 tỷ rupee, tương đương 8,46 tỷ USD. Chủ tịch MPEDA P. Jawahar cho biết kết quả này cho thấy năng lực thích ứng mạnh của ngành thủy sản Ấn Độ trước các thách thức về nhu cầu, giá cả, tiêu chuẩn chất lượng và cạnh tranh quốc tế.

Tôm đông lạnh tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, mang lại 5,62 tỷ USD, chiếm hơn 66% tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản của Ấn Độ. Trong năm tài khóa vừa qua, Ấn Độ xuất khẩu 792.647 tấn tôm đông lạnh, với doanh thu tăng 13,16% tính theo đồng rupee và 8,64% tính theo USD. Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của tôm đông lạnh Ấn Độ, tiếp theo là Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Đông Nam Á, Nhật Bản và Trung Đông.

Bên cạnh tôm, các nhóm hàng khác cũng ghi nhận kết quả tích cực. Cá đông lạnh là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai, đạt 643,7 triệu USD; các sản phẩm khô đứng thứ ba với 577,44 triệu USD, tăng mạnh 78,05% tính theo đồng rupee. Xuất khẩu mực đông lạnh đạt 513,84 triệu USD, trong khi mực nang đông lạnh tăng cả về khối lượng và giá trị, đạt hơn 67.000 tấn, trị giá 331,96 triệu USD. Nhóm sản phẩm tươi sống cũng tăng 11,46% về doanh thu tính bằng USD.

Về thị trường, Mỹ tiếp tục là điểm đến lớn nhất về giá trị, nhập khẩu 279.193 tấn hải sản Ấn Độ, trị giá 2,33 tỷ USD. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường này giảm cả về giá trị và khối lượng, trong đó tôm đông lạnh vẫn chiếm tới 93,55% kim ngạch. Trung Quốc nổi lên là thị trường lớn nhất về khối lượng, nhập khẩu 490.369 tấn, trị giá 1,61 tỷ USD. EU đứng thứ ba về giá trị, tiếp theo là Đông Nam Á, Nhật Bản và Trung Đông.

Theo MPEDA, ba cảng xử lý lượng hàng hải sản xuất khẩu lớn nhất trong năm là Visakhapatnam, Jawaharlal Nehru và Kochi. Kết quả xuất khẩu kỷ lục trong tài khóa 2025-2026 cho thấy ngành hải sản Ấn Độ đang duy trì được lợi thế cạnh tranh ở các mặt hàng chủ lực, đồng thời mở rộng dần sang những phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn trong thương mại thủy sản toàn cầu./.

Tạ Quang Trung (P/v TTXVN tại New Delhi)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục