Xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh đang trên đà phục hồi

07:25' - 05/09/2020
BNEWS Kim ngạch xuất khẩu quần áo may sẵn của Bangladesh trong tháng 8/2020 đạt 3,3 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 2,3 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.
Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA) cho biết, ngành dệt may của nước này trong tháng 8/2020 đã phục hồi mạnh mẽ từ cuộc khủng hoảng COVID-19, với kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tăng gần 50% khi các nhà máy hoạt động trở lại để đáp ứng đơn hàng từ các nhà bán lẻ trên toàn cầu.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu quần áo may sẵn của Bangladesh trong tháng 8/2020 đạt 3,3 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 2,3 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Người phát ngôn của BGMEA, ông Khan Monirul Alam Shuvo, cho hay lượng đơn hàng từ các nhà bán lẻ thời trang lớn như H&M, Primark và Walmart đã phục hồi, mặc dù ngành may mặc Bangladesh vẫn đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy vậy, một số doanh nghiệp hiện đang tìm kiếm hàng nghìn công nhân để đáp ứng các đơn hàng mới.

BGMEA hồi tháng Tư cho biết các nhà bán lẻ phương Tây, thường mua khoảng 30 tỷ USD hàng may mặc của Bangladesh mỗi năm, đã hủy các đơn hàng trị giá lên tới 3,2 tỷ USD sau khi dịch COVID-19 bùng phát buộc các cửa hàng phải đóng cửa. Xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh đã giảm 83% trong tháng 4/2020 và giảm hơn 50% trong tháng 5/2020.

Theo ông Shuvo, khoảng 80% số đơn hàng nói trên cho các doanh nghiệp may mặc Bangladesh đã được khôi phục./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục