Xuất khẩu nam châm đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ giảm mạnh

17:51' - 25/12/2019
BNEWS Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC), xuất khẩu nam châm đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 11/2019 đã giảm 21,2% so với tháng trước đó.

Theo đó, xuất khẩu nam châm đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 11/2019 đã giảm  còn 376 tấn, trong bối cảnh mối quan hệ thương mại ngày càng cải thiện giữa hai nước làm giảm nhu cầu dự trữ.

GAC cho hay khối lượng xuất khẩu nam châm đất hiếm nói trên, được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế, điện tử tiêu dùng và thiết bị quốc phòng, cũng giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hồi tháng 5/2019, Trung Quốc, nhà sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới, tuyên bố có thể hạn chế nguồn cung các sản phẩm đất hiếm giữa lúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung không ngừng leo thang.

Trong tháng 11/2019, tổng khối lượng xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc chỉ đạt 2.636 tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2015.

Cùng tháng này, xuất khẩu nam châm đất hiếm của Trung Quốc đứng ở mức 2.891 tấn, giảm 6,5% so với tháng 10/2019 và tăng 10,4% so với tháng 11/2018.

Thị trường xuất khẩu nam châm đất hiếm lớn nhất của Trung Quốc là Đức, với khối lượng xuất khẩu 672 tấn trong tháng 11/2019.

Trước đó, xuất khẩu nam châm đất hiếm sang Đức trong tháng 10/2019 đã tăng vọt lên khoảng 708 tấn, mức cao nhất kể từ năm 2016.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục