BNEWS Tờ “Đông phương”, nhật báo có quan điểm trung lập của Hong Kong, lại cho rằng chiến tranh thương mại Trung - Mỹ bề ngoài có dấu hiệu hòa hoãn, nhưng thực chất cuộc chiến ngầm vẫn chưa từng ngừng nghỉ.
Ngày 17/5 vừa qua, tại phòng Bầu Dục trong Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện thái độ ôn hòa trong cuộc tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Tuy nhiên, ông Trump sau đó ngay lập tức đã đưa ra những tuyên bố nhằm đe dọa Trung Quốc, bày tỏ nghi ngờ về sự thành công của đàm phán thương mại Trung - Mỹ.
Tổng thống Donald Trump thừa nhận trong lĩnh vực kinh tế thương mại, Mỹ - Trung duy trì hợp tác tốt đẹp là vô cùng quan trọng và hai nước cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng và chế tạo, mở rộng thương mại và sự cho phép vào thị trường của hàng nông sản, tăng cường hợp tác bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ.
Tại cuộc hợp báo sau cuộc gặp với phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Tổng thống Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu ông xem xét lại biện pháp cấm vận đối với Công ty cổ phần hữu hạn viễn thông Trung Hưng (ZTE) và vì quan hệ giữa hai người tốt đẹp, xuất phát từ sự tôn trọng ông nên đã đáp ứng yêu cầu của ông Tập Cận Bình. Thế nhưng, ngay khi lời tuyên bố sẽ ra tay cứu ZTE của Tổng thống còn chưa dứt lời, cùng ngày, Ủy phân bổ ngân sách Hạ viện Mỹ đã thông qua đề án sửa đổi, yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ cấm vận ZTE.
Các nhà phân tích Trung Quốc nhận định dư luận bên ngoài cho rằng chiến tranh thương mại Trung - Mỹ sẽ hòa hoãn. Thế nhưng, đây chỉ là bề ngoài, thực chất bên trong sóng ngầm vẫn không ngớt. Biểu hiện cụ thể là cũng trong ngày 17/5, cũng tại phòng Bầu Dục trong Nhà Trắng, trong khi tiếp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “dội gáo nước lạnh” vào sự thành công của đàm phán thương mại Trung - Mỹ. Ông Donald Trump phê phán các nước như Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU)… do được “nuông chiều” trong vấn đề thương mại nên sinh “hư”, khiến nước Mỹ bị bóc lột trong nhiều năm qua và thề sẽ không để tình trạng này tái diễn.
Giới phân tích Trung Quốc nêu rõ, điều đáng nói là trước đó có tin phía Trung Quốc đã đưa ra phương án cụ thể với ông Donald Trump, đảm bảo mỗi năm cắt giảm 200 tỷ USD thặng dư thương mại của Trung Quốc trong trong trao đổi thương mại với Mỹ. Hiển nhiên, trong đó bao gồm cả biện pháp Trung Quốc mua hàng hóa của Mỹ và Công ty sản xuất máy bay Boeing của Mỹ sẽ được lợi.
Thế nhưng, truyền thông chính thống của Trung Quốc phủ nhận, nêu rõ hai nước Trung - Mỹ đều không chịu nhượng bộ trong những vấn đề trọng điểm.
Ngày 18/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nêu rõ, tin đồn liên quan là không chính xác. Theo giới phân tích Trung Quốc, sự xuất hiện của những tin đồn liên quan và tuyên bố của ông Donald Trump từ mềm dẻo đến cứng rắn đã phản ánh Mỹ đang ngầm gây sức ép, buộc Trung Quốc phải đưa ra sự nhượng bộ lớn hơn. Đây là nguyên nhân sâu xa dẫn tới sóng ngầm trong chiến tranh thương mại Trung - Mỹ không ngừng nghỉ./.
Tin liên quan
Báo Mỹ: Quan chức Mỹ - Triều Tiên có kế hoạch gặp nhau tại Singapore
Báo Washington Post đưa tin giới chức Mỹ đang lên kế hoạch tới Singapore vào cuối tuần này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ, Nga dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quốc gia
Nga tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong Chỉ số sức mạnh quốc gia, bảng xếp hạng đánh giá tiềm lực tổng hợp của 193 quốc gia trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đóng cửa 270 trường đào tạo lái xe thương mại
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nền tảng đối thoại quốc tế dựa trên thịnh vượng và phát triển chung
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (LB Nga), ngày 1/9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11) chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.
















