Ai Cập: Lạm phát tăng mạnh do giá thực phẩm "leo thang"

08:02' - 11/04/2022
BNEWS Số liệu thống kê chính thức của Ai Cập công bố ngày 10/4 cho thấy lạm phát hàng năm ở nước này trong tháng 3/2022 ở mức 12,1%, trong bối cảnh dự trữ ngoại hối giảm tới 4 tỷ USD trong cùng tháng.

Cơ quan thống kê và huy động công trung ương Ai Cập (CAPMAS) cho biết tỷ lệ lạm phát trong tháng 3/2022 tăng mạnh so với mức 4,8% của cùng kỳ năm ngoái và tăng 2% so với tháng 2. 

 

CAPMAS cho rằng lạm phát tháng 3/2022 tăng mạnh là do giá thực phẩm tăng, đặc biệt là bánh mỳ và dầu ăn tăng lần lượt 11% và 36,2%.

Số liệu thống kê trên được công bố sau khi đồng bảng Ai Cập giảm giá mạnh so với đồng USD 3 tuần trước đây, mất tới 17% giá trị chỉ trong vòng 1 ngày.

Nền kinh tế Ai Cập chịu ảnh hưởng nặng nề do cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát cuối tháng 2/2022 khiến giá cả tăng vọt. Ai Cập phụ thuộc vào nhiều mặt hàng từ Nga và Ukraine, đặc biệt nhập khẩu lúa mỳ từ hai nước này đáp ứng tới 85% nhu cầu của Ai Cập và nhập khẩu dầu hướng dương đáp ứng 73%.

Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Ai Cập thông báo dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 3 đã giảm 4 tỷ USD, đến cuối tháng 3 ở mức 37 tỷ USD, so với 41 tỷ USD vào tháng 2.

Ai Cập đã triển khai một loạt biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của cuộc xung đột tại Ukraine đối với nền kinh tế, trong đó bao gồm gói hỗ trợ kinh tế trị giá 7 tỷ USD nhằm giúp đỡ những nhóm người dễ bị tổn thương nhất. Bên cạnh đó, Ai Cập cũng đề nghị một khoản vay mới từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục