Air France-KLM thu lợi nhuận gấp đôi năm ngoái

07:44' - 02/11/2023
BNEWS Air France-KLM báo cáo lợi nhuận trong quý III/2023 đạt 931 triệu euro (khoảng 981 triệu USD), gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Hãng hàng không Pháp - Hà Lan Air France-KLM vừa báo cáo lợi nhuận tăng mạnh trong quý III/2023 do nhu cầu mùa Hè mạnh mẽ dẫn đến số lượng máy bay kín chỗ và giá vé tăng.

Air France-KLM báo cáo lợi nhuận trong quý III/2023 đạt 931 triệu euro (khoảng 981 triệu USD), gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh. Doanh thu của hãng hàng không này cũng tăng gần 7% lên 8,7 tỷ euro.

 
Từ tháng 7 đến tháng 9/2023, hãng này đã chuyên chở 26,9 triệu lượt hành khách, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc điều hành (CEO) Air France-KLM Benjamin Smith cho biết, đây là một quý có hoạt động kinh doanh vững vàng, được ghi dấu bằng những kết quả đáng chú ý.

Giá vé máy bay đã tăng kể từ đại dịch COVID-19 do chi phí nhiên liệu tăng, nhu cầu tăng và công suất bị hạn chế.

Air France-KLM đã thu được lợi nhuận vào năm 2022 sau khi thua lỗ 11 tỷ euro trong đại dịch COVID-19, khiến Chính phủ Pháp và Hà Lan phải can thiệp để hỗ trợ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tháng 9/2023, Air France-KLM thông báo đang đặt mua các máy bay Airbus A350 chặng bay đường dài như một phần trong nỗ lực giới thiệu các loại máy bay tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Air France-KLM cũng tham gia một công-xoóc-xi-om để mua gần 20% cổ phần của Scandinavian Airlines (SAS) - hãng hàng không đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào năm 2022 khi gặp khó khăn do tình trạng hạn chế đi lại trong đại dịch COVID-19 và cuộc đình công lớn của phi công. Air France-KLM cũng quan tâm đến việc mua cổ phần của hãng hàng không quốc gia TAP (Bồ Đào Nha), đang được tư nhân hóa sau khi được chính phủ giải cứu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục