Anh sẽ hỗ trợ tài chính các nước đang phát triển để đạt mục tiêu về khí thải
Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh Rishi Sunak ngày 3/11 cho biết Anh cam kết sẽ góp phần điều chỉnh hệ thống tài chính toàn cầu để hướng tới mục tiêu khí thải ròng bằng 0, khẳng định Anh sẽ cam kết 100 triệu bảng Anh (136,19 triệu USD) để giúp các nước đang phát triển tiếp cận với các nguồn tài chính dễ dàng hơn.
Phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) về chiến lược của Anh trong 5 năm tới, Bộ trưởng Sunak cho biết London cũng sẽ ủng hộ một cơ chế thị trường vốn mới để phát hành hàng tỷ trái phiếu xanh mới.
Ông đồng thời kêu gọi tăng cường đầu tư công vào các nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Tài chính Anh nhấn mạnh: “Sáu năm trước Paris đề ra các mục tiêu tham vọng, nay tại Glasgow chúng ta được cung cấp các khoản đầu tư cần thiết để hiện thực hóa những tham vọng đó”.
Bộ trưởng Sunak cũng kêu gọi các công ty tài chính nước này lên kế hoạch hướng tới mục chuyển đổi sang mô hình kinh tế phát thải thấp vào năm 2023, một phần trong các bước nhằm đưa nước này trở thành trung tâm tài chính đầu tiên trên thế giới đạt mục tiêu đưa mức khí thải carbon ròng về 0 (net zero).
Theo Bộ Tài chính Anh cho rằng kế hoạch của các công ty phải bao gồm các mục tiêu nhằm giảm thiểu nguy cơ khí hậu, các mục tiêu ngắn hạn tạm thời từ nay đến năm 2050, và các biện pháp để hoàn thành mục tiêu.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính Anh cho biết sẽ không bắt buộc các công ty phải cam kết thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 hay cấm các khoản đầu tư cho các hoạt động gây ra nhiều khí thải carbon.
Thay vào đó, các nhà đầu tư sẽ phải quyết định liệu các kế hoạch của công ty đã phù hợp hay đáng tin cậy hay không.
Thông báo của Bộ Tài chính nêu rõ: “Các tổ chức tài chính Anh và các công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán sẽ được yêu cầu công bố các kế hoạch chuyển đổi, trong đó nêu chi tiết cách thức thích nghi và giảm khí thải carbon khi Anh tiến tới mô hình nền kinh tế "net zero" vào năm 2050.
Bà Catherine McGuinness, giám đốc phụ trách chính sách tại City of London Corporation, cho biết dù nhiều công ty đã có những kế hoạch như vậy, nhưng quy định mới sẽ đảm bảo Anh sẽ đi đầu thế giới trong lĩnh vực này.
Shaun Carazzo, đối tác tài chính ngân hàng bền vững tại công ty tư vấn EY, cho biết các công ty tài chính cần phải nhanh chóng triển khai một quy trình mang tính cấu trúc để đánh giá mức độ khí thải mà hoạt động của họ gây ra, phát triển các mục tiêu phù hợp và xây dựng chiến lược phi carbon hóa dựa trên cơ sở hiện có.
Dự kiến, trong năm 2022, Anh cũng sẽ công bố các đề xuất về các biện pháp chuyển đổi lĩnh vực tài chính theo hướng đưa khí thải ròng về mức 0 vào năm 2050./.
Tin liên quan
-
Tài chính
Canada kêu gọi áp thuế carbon trên quy mô toàn cầu
11:28' - 03/11/2021
Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi áp thuế carbon trên quy mô toàn cầu để hạn chế đáng kể việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tạo sân chơi công bằng cho những nước đã áp thuế phát thải như Canada.
-
Tài chính
32 quốc gia không còn dành chế độ ưu đãi thuế quan GSP cho Trung Quốc
11:28' - 03/11/2021
Hiện nay chỉ còn Na Uy, New Zealand và Australia vẫn đang duy trì “hệ thống ưu đãi phổ cập” (GSP) cho Trung Quốc
-
Tài chính
IMF đạt được thỏa thuận với Niger về khoản hỗ trợ kinh tế hơn 278 triệu USD
11:18' - 03/11/2021
Ngày 2/11, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo đã đạt được thỏa thuận với Niger về một chương trình hỗ trợ cải cách kinh tế mở đường cho khoản viện trợ mới trong ba năm với số tiền 278,5 triệu USD.
-
Tài chính
WHO cần 23,4 tỷ USD cho kế hoạch ứng phó COVID-19
07:16' - 03/11/2021
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo cần tới 23,4 tỷ USD trong 12 tháng tới cho kế hoạch ứng phó COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Lào Cai: Thu ngân sách đạt 12.482 tỷ đồng, vượt 20% so với cùng kỳ
14:00'
Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, trong 12 ngày đầu tháng 9/2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 175 tỷ đồng.
-
Tài chính
Đến cuối năm 2025, Việt Nam có thể huy động thêm khoảng 370 triệu USD vốn ODA
17:00' - 14/09/2025
Trong 8 tháng của năm 2025, Việt Nam đã huy động được gần 450 triệu USD vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và dự kiến từ nay đến cuối năm 2025 có thể huy động thêm khoảng 370 triệu USD.
-
Tài chính
Kho bạc Nhà nước thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm
10:20' - 14/09/2025
Kho bạc Nhà nước vừa chỉ đạo toàn hệ thống tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân.
-
Tài chính
Singapore bội thu thuế khi kinh tế khởi sắc
07:46' - 13/09/2025
Doanh thu thuế của Singapore tăng 10,7% lên 88,9 tỷ SGD trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cũng như chi tiêu của người tiêu dùng.
-
Tài chính
Tổ xung kích Bắc Ninh thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi số trong nộp thuế
18:12' - 12/09/2025
Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa triển khai lập Tổ xung kích nhằm hướng dẫn người nộp thuế thực hiện chính sách pháp luật thuế “ba tại chỗ” gồm hướng dẫn, khai thuế và nộp thuế.
-
Tài chính
Doanh thu từ thuế quan của Mỹ đạt kỷ lục gần 30 tỷ USD trong tháng 8/2025
11:02' - 12/09/2025
Các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đóng góp hàng tỷ USD vào ngân sách quốc gia, với tổng số tiền thuế hải quan thu được trong tháng 8/2025 đạt khoảng 29,5 tỷ USD.
-
Tài chính
Quy định mới về quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài
05:30' - 12/09/2025
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài.
-
Tài chính
Dự trữ ngoại hối của Israel tăng lên mức cao kỷ lục mới 230,3 tỷ USD
15:01' - 11/09/2025
Ngân hàng trung ương Israel vừa công bố, dự trữ ngoại hối của nước này vào cuối tháng 8/2025 đã tăng lên mức mức cao kỷ lục mới là 230,321 tỷ USD, tăng 3,553 tỷ USD so với cuối tháng 7.
-
Tài chính
Chi phí sinh hoạt tăng, người Nhật tìm đến website theo dõi giá cả
06:30' - 11/09/2025
Trang web Neage.jp - có nghĩa là “tăng giá” trong tiếng Nhật - nhận được khoảng 2.000 lượt truy cập mỗi ngày từ những người tìm kiếm giá cả và dữ liệu sản phẩm.