BNEWS Chiều ngày 8/8, Bộ Thương mại quốc tế và công nghiệp Malaysia (MITI) đã tổ chức họp báo giới thiệu về năm APEC 2020 do nước này đăng cai tổ chức.
APEC là Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương .
Tại buổi họp báo, bà Suraya KA Rahman, Trưởng bộ phận Logistics của APEC 2020 cho biết năm APEC 2020 sẽ được chính thức phát động vào ngày 26/11/2019 kéo dài tới tháng 11/2019 với sự tham dự của khoảng 16.000 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên.
Các đại biểu có nhiệm vụ tạo ra sự phấn khích đối với tăng trưởng kinh tế cả ở tầm quốc gia lẫn khu vực đồng thời mang tới cơ hội cho các nền kinh tế APEC giữa những thách thức kinh tế hiện nay.
Để chuẩn bị cho APEC 2020, Malaysia đã thành lập 15 ủy ban làm việc, tiến hành đào tạo khoảng 200 sỹ quan liên lạc và lên kế hoạch tuyển dụng khoảng 500 tình nguyện viên.
Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Thương mại quốc tế và công nghiệp Malaysia, Norazman Ayob, cho biết thêm trong năm Malaysia làm chủ nhà, APEC sẽ mở ra chương mới cho tương lai của tổ chức này với việc đưa ra mục tiêu mới để tiếp nối Mục tiêu Bogor.Bên cạnh đó, Malaysia đang nỗ lực hợp tác về chủ đề “cùng hưởng phồn vinh” mà Thủ tướng Mahathir Mohamad đã giới thiệu trong bài phát biểu chính ở Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo doanh nghiệp APEC (APEC CEO) tại Papua New Guinea năm 2018.
Theo ông Norazman, khái niệm “cùng hưởng phồn vinh” đã được Malaysia nâng cấp và khớp nối vào trong chính sách quốc gia đưa ra vào tháng Năm vừa qua, nhân một năm ngày Liên minh Hy vọng (PH) giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14.
APEC gồm 21 nền kinh tế thành viên, thành lập năm 1998 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng trong khu vực.APEC hướng tới việc thúc đẩy tăng trưởng, hợp tác công nghệ và kinh tế, thuận lợi hóa, tự do hóa thương mại và đầu tư trong khu vực thông qua hội nhập kinh tế.
APEC hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dựa trên sự đồng thuận và không ràng buộc.
Malaysia là một trong những thành viên sáng lập APEC, lần gần nhất đăng cai tổ chức APEC là vào năm 1998./.
Tin liên quan
Các nền kinh tế APEC cam kết ủng hộ tự do thương mại
21 nền kinh tế thành viên APEC bày tỏ sự ủng hộ đối với tự do thương mại trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang chịu nhiều biến động do cuộc chiến thương mại chưa có hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5 và 2,9% của tháng 4.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận số triệu phú USD mới cao kỷ lục trong năm 2025
Số lượng triệu phú USD trên thế giới đã tăng với tốc độ kỷ lục trong năm 2025, phản ánh xu hướng gia tăng mạnh của tài sản cá nhân trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại các nền kinh tế lớn của Eurozone hạ nhiệt
Lạm phát tại 3 nền kinh tế lớn nhất Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đồng loạt giảm trong tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEU giảm mạnh hạn ngạch thép nhập khẩu, áp thuế 50% ngoài quota
Ngày 30/6, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố hạn ngạch mới trong cơ chế quản lý nhập khẩu thép nhằm hạn chế lượng thép được miễn thuế vào Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế thế giới ngày 30/6 có các tin nổi bật như tính độc lập của Fed được củng cố, EU – Trung Quốc đối thoại thương mại, đồng yen rơi đáy; kinh tế Trung Quốc phục hồi, thép Hàn chịu hạn ngạch mới.
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh đón vốn đầu tư thế hệ mới
Nhiều nền kinh tế đã thành công trong việc thu hút FDI thế hệ mới-những khoản đầu tư không chỉ mang theo vốn, mà còn đi kèm công nghệ, tri thức và năng lực nghiên cứu phát triển (R&D).
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực của nền kinh tế Anh
Bức tranh kinh tế Anh ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi lạm phát giá cả hàng hóa bán lẻ tại nước này vẫn không thay đổi trong tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiVấn đề kiểm soát Eo biển Hormuz thêm "nóng" trước thềm đàm phán tại Doha
Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Doha, Qatar vào ngày 30/6 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài 4 tháng qua.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan đối mặt 4 thách thức lớn, đẩy mạnh cải cách kinh tế
Thái Lan đang đối mặt với bốn thách thức lớn gồm biến động địa chính trị, xung đột tại Trung Đông, già hóa dân số và bẫy thu nhập trung bình, trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn chế.














