BNEWS Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã một lần nữa kêu gọi Mỹ ngay lập tức đồng ý tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.
Bài xã luận với tiêu đề "Đối thoại và sức ép không thể song hành", đăng ngày 6/9, nêu rõ Mỹ không nên trì hoãn việc ký một tuyên bố kết thúc chiến tranh, như đã thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore tháng 6 vừa qua.
Bài báo nhấn mạnh: "Mỹ không nên tiếp tục bám vào quan điểm phải phi hạt nhân hóa trước khi ký một hiệp ước hòa bình".
Theo bài viết, để cải thiện quan hệ, phía Triều Tiên đã thể hiện thiện chí và khoan nhượng thông qua việc hủy bỏ một cơ sở thử hạt nhân và trao trả hài cốt các binh sĩ Mỹ, trong khi phía Mỹ không làm bất cứ điều gì, thậm chí hành xử theo cách ngược lại mặc dù luôn nói cải thiện quan hệ.
Bài báo khẳng định Triều Tiên không thay đổi quan điểm giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và thương lượng, vì vậy Mỹ "nên từ bỏ tư tưởng đối đầu đã lỗi thời và đáp lại những nỗ lực chân thành của Triều Tiên để thực hiện tuyên bố tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore".
Bài báo cũng viết thêm rằng các biện pháp trừng phạt của Washington càng củng cố khả năng tự lực của Triều Tiên và Mỹ sẽ không đạt được gì từ các lệnh trừng phạt và gây sức ép.
Trước đó cùng ngày, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết tại cuộc gặp ngày 5/9 với phái đoàn của Hàn Quốc do ông Chung Eui-yong - đặc phái viên của Tổng thống Moon Jae-in - dẫn đầu, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết biến Bán đảo Triều Tiên thành khu vực không còn vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định lập trường và ý chí kiên định của Bình Nhưỡng loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xung đột vũ trang cũng như mối đe dọa chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên./.
>>>Bán đảo Triều Tiên sẽ trở thành khu vực không còn vũ khí hạt nhânTin liên quan
Nga nối lại trung chuyển than đá qua cảng Rajin của Triều Tiên
Nga đã nối lại nguồn cung than đá thông qua cảng Rajin của Triều Tiên và động thái này không vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Bình Nhưỡng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.










