BNEWS Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết chỉ có kinh tế hợp tác mới là tiền đề tốt nhất để liên kết với doanh nghiệp...
“Chừng nào còn duy trì sản xuất nông nghiệp cá thể, chừng đó khó kiểm soát được sản xuất nông nghiệp an toàn. Muốn sản xuất an toàn thì phải hướng tới nền kinh tế tập thể. Chỉ có kinh tế hợp tác mới là tiền đề tốt nhất để liên kết với doanh nghiệp, liên kết để có đầu vào tốt cho hợp tác xã, liên kết để có đầu ra cho hợp tác xã đi xa và hiệu quả hơn”.
Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu các mô hình hợp tác xã kiểu mới” năm 2016 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức sáng 20/12 tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội.
Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, thực hiện Nghị quyết Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2021. Trong nhiều thành tựu của đất nước trong năm 2016, có một thành tích nổi bật đó là mặc dù chịu nhiều hậu quả thiên tai nặng nề nhưng xuất khẩu nông nghiệp vẫn là năm đạt thành công cao; trong đó, có đóng góp nổi bật của người nông dân, những người làm công tác khoa học kỹ thuật, những người làm công tác tài chính hỗ trợ cho nông dân và đặc biệt có sự đóng góp của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Việt Nam đã hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, áp lực cạnh tranh ngày càng cao đòi hỏi sản phẩm của Việt Nam nói chung, nhất là trong nông nghiệp phải đạt chất lượng cao hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn, ngày càng thấy rõ từng hộ sản xuất cá thể đơn độc, không đủ sức cạnh tranh.
Chính vì vậy, Luật Hợp tác xã kiểu mới năm 2012 ra đời và thực tế cuộc sống đã hình thành nên những hợp tác xã kiểu mới, từ đó kinh tế hộ không phủ định mà được hỗ trợ mạnh mẽ hơn bởi hợp tác xã.
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự đã đánh giá cao 50 tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích cao trong kinh doanh và dịch vụ, quy mô lớn theo chuỗi giá trị gia tăng trong một số mặt hàng chủ lực của địa phương.
Chẳng hạn như hợp tác xã chăn nuôi công nghệ cao Hòa Mỹ (Hà Nội), hợp tác xã Anh Đào (Lâm Đồng), Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Saigon Co.op (thành phố Hồ Chí Minh)...
Ngoài ra, trong dịp tổng kết cuộc thi viết về mô hình hợp tác xã kiểu mới lần này, số lượng tác phẩm tăng lên đột biến với 722 tác phẩm; trong đó, nhiều kịch bản sân khấu được dàn dựng công phu có tính nghệ thuật cao.
Trong đợt thi lần thứ 3 này, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 3 giải A cho các nhóm tác giả, trong đó một giải A đã thuộc về nhóm tác giả Đỗ Phương Anh và Nguyễn Mạnh Khánh, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.
Để đẩy mạnh sự phát triển của kinh tế hợp tác, hợp tác xã, thời gian tới Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác thông tin tuyên truyền về hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực quy mô lớn.
Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã mới.
Ngoài ra, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm của hợp tác xã.
Cuối cùng, Liên minh Hợp tác xã sẽ thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được trang bị đầy đủ kiến thức để hội nhập và phát triển./.
Tin liên quan
Năm 2017, Hợp tác xã Khánh Thành sẽ sản xuất 1.000 tấn nông sản an toàn
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình cho biết, mô hình Hợp tác xã Khánh Thành trở thành “hạt nhân” đã nhân rộng thúc đẩy ngành nông nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamHải Phòng đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo xung lực tăng trưởng
Hải Phòng cụ thể hóa Nghị quyết 28-NQ/TW bằng các mô hình cải cách, hành chính công và hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần nâng hiệu quả quản lý và thúc đẩy GRDP 9 tháng tăng 12,08%.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh: Nỗ lực vượt khó, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước
GRDP quý III/2026 của TP. Hồ Chí Minh tăng 9,86%, cho thấy động lực tăng trưởng của các hoạt động kinh tế tiếp tục được củng cố. Thành phố nỗ lực vượt khó, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh tăng trưởng 11,81%, hướng tới mục tiêu 12,5% năm 2026
GRDP thành phố Bắc Ninh 9 tháng năm 2026 tăng 11,81%, nhờ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng tốc, tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 12,5% cả năm.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực từ hoàn thiện thể chế
Khoảng 45 dự án luật, nghị quyết dự kiến được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
-
Kinh tế Việt NamDoanh nghiệp đề xuất hoàn thiện chính sách để thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện ưu đãi, hành lang thử nghiệm và cơ chế hỗ trợ theo từng giai đoạn để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ và đưa kết quả vào thực tiễn.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Panama mở rộng hợp tác thương mại, logistics và hàng hải
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino mở ra cơ hội tăng cường thương mại, đầu tư, logistics, hàng hải và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng: Sân bay Long Thành tăng tốc, hướng tới khai thác từ tháng 12/2026
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu tăng tốc thi công sân bay Long Thành, kiểm soát tiến độ từng ngày và bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn để khai thác từ tháng 12/2026.
-
Kinh tế Việt NamTrung tâm công nghiệp-năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị
Với việc vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn mô sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Anh mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu và xuất bản
Chuyến công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Vương quốc Anh mở ra các hướng hợp tác về đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận, trao đổi học giả và xuất bản.













