BNEWS Đến nay, 220/220 xã, phường, thị trấn ở Gia Lai sử dụng điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100%. Dự kiến đến cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh sẽ có 182/182 xã đạt tiêu chí số 4 điện nông thôn, chiếm 100%.
Ngày 21/11, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về tình hình cấp điện nông thôn và phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, mạng lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Gia Lai với trên 5 nghìn km đường dây trung áp; hơn 5 nghìn km đường dây hạ áp và trên 5,5 nghìn trạm biến áp với với tổng dung lượng 1.473.001 kVA. Đến nay, 220/220 xã, phường, thị trấn sử dụng điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100%. Theo dự kiến đến cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh sẽ có 182/182 xã đạt tiêu chí số 4 điện nông thôn, chiếm 100%.
Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai 3 dự án điên điện nông thôn với tổng mức đầu tư trên 463 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng năm lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh còn được đầu tư, nâng cấp và cải tạo từ kế hoạch sửa chữa hàng năm của Công ty Điện lực Gia Lai.Trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ triển khai Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 -2020 và Tiểu dự án cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối các quận, huyện tỉnh Gia Lai (DEP2) với tổng vốn đầu tư 1.217 tỷ đồng.
Ông Hồ Phước Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho hay, tỉnh được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên, đất đai, khí hậu và là nơi còn rất nhiều tiềm năng, cơ hội đầu tư phát triển trong các lĩnh vực; đặc biệt là tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như: thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối.Thời gian qua, cơ bản tỉnh đã thu hút được các nguồn lực cho đầu tư phát triển và được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 88 dự án năng lượng tái tạo với tổng quy mô công suất 4.362,89 MW. Tuy nhiên, Gia Lai là tỉnh nghèo với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, hệ thống điện lưới nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ, việc đầu tư cấp điện cho các điểm dân cư này còn gặp nhiều khó khăn.
“Tỉnh Gia Lai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành Trung ương liên quan xem xét, đưa vào tính toán trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 có xét đến 2050 (Quy hoạch Điện VIII) đối với 135 các dự án nguồn năng lượng tái tạo và lưới điện truyền tải có tính khả thi, với tổng công suất khoảng 15.566 MW, nhằm huy động mọi nguồn lực để phát triển với chất lượng ngày càng cao. Đồng thời rà soát, cập nhật tiềm năng, hiện trạng phát triển và danh mục các dự án năng lượng tái tạo (đặc biệt là các dự án điện gió) đã được đề xuất quy hoạch trên địa bàn tỉnh Gia Lai vào Quy hoạch Điện VIII để triển khai đầu tư phát triển trong giai đoạn quy hoạch. Có như vậy, Gia Lai mới từng bước thoát khỏi tỉnh nghèo, tạo bước đột phá trong thời gian đến”, ông Thành thông tin thêm.
Liên quan đến các dự án năng lượng tái tạo, ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc Tập Đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, tỉnh Gia Lai cần phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành trong khu vực rà soát lại các dự án năng lượng tái tạo (thuỷ điện, điện gió, điện mặt trời) để có hướng phát triển đồng bộ, sử dụng triệt để và hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đánh giá cao thời gian qua tỉnh Gia Lai đã triển khai tốt các dự án điện nông thôn và là một trong số ít các tỉnh đảm bảo thực hiện tốt tiêu chí số 4 điện nông thôn như: 100% số xã có hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; trên 99% tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn… Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, thời gian tới Gia Lai cần quan tâm, kêu gọi đầu tư phát triển điện sinh khối nhằm tận dụng nguồn phụ phẩm, nguyên liệu từ sản xuất nông nghiệp; Tiếp tục bám sát, thực hiện tốt quan điểm của Đảng và Nhà nước “Phát triển năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia” và các chính sách ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ. Riêng Dự án Nhà máy Thuỷ điện YaLy mở rộng, ông Đặng Hoàng An đề nghị tỉnh Gia Lai xem xét, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam có phương án giải quyết những khó khăn, tồn đọng liên quan đến diện tích đất rừng phục vụ dự án, qua đó đáp ứng kịp thời tiến độ hoàn thành Dự án. Đối với các kiến nghị của Gia Lai về đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án lưới điện theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035; bố trí vốn triển khai dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020 và triển khai Tiểu dự án cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối các quận, huyện tỉnh Gia Lai. Thứ trưởng Đặng Hoàng An ghi nhận và sẽ sớm có báo cáo đến các bộ, ngành liên quan để có phương án bố trí vốn sớm triển khai các dự án trên. Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu đã đến khảo sát thực tế Dự án Nhà máy Thuỷ điện Ya Ly mở rộng và động viên cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại Dự án Nhà máy Thuỷ điện Ya Ly mở rộng, thị trấn Ya Ly, huyện Chư Păh (Gia Lai)./.Tin liên quan
Dự báo thời tiết 13/11: Từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai tiếp tục có mưa
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 13/11, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa và Gia Lai tiếp tục có mưa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,














