BNEWS Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Mỹ Moody's đã xác nhận mức xếp hạng tín nhiệm của Italy là BAA3 và nâng triển vọng của nước này từ "tiêu cực lên "ổn định" nhờ sức mạnh kinh tế đáng kể.
Moody's cho biết trong một tuyên bố: “Quyết định thay đổi triển vọng từ tiêu cực sang ổn định phản ánh viễn cảnh ổn định về sức mạnh kinh tế của Italy, sự vững mạnh của ngành ngân hàng và động lực nợ của chính phủ.
Triển vọng kinh tế theo chu kỳ trung hạn tiếp tục được hỗ trợ nhờ việc thực hiện Kế hoạch phục hồi và chống đỡ quốc gia (NRRP). Rủi ro đối với nguồn cung cấp năng lượng đã giảm bớt, một phần nhờ hành động chính sách mạnh mẽ của chính phủ”.
Moody's nói thêm rằng quyết định duy trì xếp hạng tín nhiệm của Italy trên mức rủi ro cao được hỗ trợ bởi “sức mạnh kinh tế đáng kể, bao gồm lĩnh vực sản xuất mạnh mẽ, mức giàu có cao của hộ gia đình và mức nợ thấp của khu vực tư nhân". Moody's cùng với các hãng đối thủ là Fitch và S&P Global Ratings tái khẳng định xếp hạng cấp đầu tư của Italy trong những tuần gần đây, mang lại sự thúc đẩy rất cần thiết cho các kế hoạch kinh tế mà chính phủ cực hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni đặt ra. Bộ trưởng Kinh tế Italy Giancarlo Giorgetti đã hoan nghênh công bố trên. Ông nói: “Tôi rất hài lòng với xếp hạng này. Đó là sự xác nhận rằng, dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đang làm việc tốt vì tương lai của Italy. Vì vậy, dựa trên đánh giá của Moody's và các cơ quan xếp hạng khác, chúng tôi hy vọng rằng các chính sách ngân sách thận trọng, có trách nhiệm và nghiêm túc của chính phủ... sẽ được Quốc hội ủng hộ”. Ngân sách năm 2024 của chính phủ đang trong tiến trình thông qua tại Quốc hội Italy. Bất chấp quá khứ cực đoan của liên minh cầm quyền, bao gồm cả đảng Liên đoàn của Phó Thủ tướng Matteo Salvini, Thủ tướng Meloni hứa sẽ đi theo con đường trách nhiệm về ngân sách. Nhưng vào tháng Chín vừa qua, Chính phủ đã nâng dự báo thâm hụt để phản ánh kế hoạch tài trợ cho lời hứa bầu cử nhằm cắt giảm thuế cho các gia đình có thu nhập thấp nhất - gây ra phản ứng của thị trường.Khoảng cách giữa lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Italy và trái phiếu tương đương của Đức đã nới rộng đáng kể so với chênh lệch giữa bất kỳ quốc gia Khu vực đồng euro nào khác với Đức. Tuy nhiên, mức chênh lệch đã giảm xuống dưới 175 điểm cơ bản từ mức cao nhất gần đây là 209 điểm cơ bản vào ngày 9/10.
Thâm hụt ngân sách năm 2023 hiện được dự kiến là 5,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tăng từ mức 4,5% GDP dự báo trước đó và 4,3% GDP vào năm 2024. Theo kế hoạch của chính phủ, chỉ đến năm 2026, thâm hụt ngân sách dự kiến mới giảm xuống dưới ngưỡng 3% GDP theo các quy tắc chi tiêu của EU, vốn đã bị đình chỉ trong đại dịch COVID-19 cho đến cuối năm nay. Khoản nợ công khổng lồ của Italy - mức cao thứ hai trong Khu vực đồng euro tính theo GDP sau Hy Lạp - dự kiến sẽ tăng nhẹ từ mức dự kiến 140,2% GDP trong năm nay lên 141% GDP vào năm 2025 và giảm xuống 139,6% GDP vào năm 2026. Một lo ngại khác là nền kinh tế Italy đang chậm lại, do ảnh hưởng của tình hình ở Đức, đối tác thương mại chính của nước này. Dữ liệu sơ bộ cho thấy nền kinh tế Italy đình trệ trong quý III/2023 sau khi giảm 0,4% trong quý II. Các nhà phân tích dự báo hoạt động sẽ vẫn yếu trong những quý tới. Bộ trưởng Giorgetti cảnh báo rằng chính phủ có thể điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng cho năm 2023, hiện là 0,8%, trong bối cảnh lãi suất cao. Vào tháng 4/2023, Moody's đã cảnh báo rằng Italy có nguy cơ bị xếp vào danh mục đầu cơ, với lý do “tăng trưởng chậm chạp” và chi phí tài trợ nợ “cao hơn” trong bối cảnh lãi suất tăng. Cùng lúc đó, ngân hàng Mỹ Goldman Sachs cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo, khuyên các nhà đầu tư nên bán chứng khoán nợ của Italy và nên tập trung vào Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tuần trước, Fitch đã xác nhận xếp hạng của Italy ở mức BBB, cao hơn hai bậc so với mức rủi ro cao, nêu bật “sự ổn định” của liên minh cầm quyền. S&P cũng đã xác nhận xếp hạng BBB của Italy vào cuối tháng 10 vừa qua, đồng thời cảnh báo rằng “tốc độ giảm nợ chính phủ sẽ chậm lại”.- Từ khóa:
- Moody's
- italy
- kinh tế italy
Tin liên quan
Fitch cảnh báo về làn sóng hạ xếp hạng tín nhiệm trong ngành dầu khí
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cho biết phần lớn các công ty trong ngành nhiên liệu hóa thạch có thể đối mặt với một thời kỳ bị hạ xếp hạng tín nhiệm.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra nước ngoài
Để thực hiện tốt vai trò cầu nối quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, trước hết cần tạo môi trường học tập thân thiện, giúp sinh viên tự tin và yêu thích tiếng Việt.
-
Ý kiến và Bình luậnBáo Indonesia: Việt Nam có lợi thế trong cuộc đua hút đầu tư xe điện
Lợi thế cạnh tranh của ngành xe điện không còn phụ thuộc chủ yếu vào tài nguyên khoáng sản mà nằm ở năng lực xây dựng môi trường đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
-
Ý kiến và Bình luậnNguồn vốn ODA tiếp tục là động lực cho các dự án hạ tầng chiến lược
Ngày 17/7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã làm rõ những nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ cũng như định hướng nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng ODA trong thời gian tới.
-
Ý kiến và Bình luậnTP.Hồ Chí Minh: Tầm nhìn từ siêu cụm cảng đến kinh tế đại dương
Theo tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương về phát triển kinh tế biển, chúng ta cần chuyển từ tư duy phát triển "ven biển" sang tư duy "đại dương".
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Nhật Bản: Việt Nam nên ưu tiên sản xuất và đóng gói bán dẫn
Ông Tsuda Kenji - Tổng Biên tập trang tin công nghệ News & Chips, cho rằng Việt Nam cần lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện và lợi thế hiện có.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia bán dẫn tại Nhật Bản: Cơ hội hợp tác rộng mở với Việt Nam
Việt Nam cũng đang tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận công nghệ, xây dựng năng lực nghiên cứu và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Indonesia có nhiều dư địa phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
Việc Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.
-
Ý kiến và Bình luậnIEA: Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu hồi phục bất chấp lo ngại về xung đột
IEA nhận định nhu cầu dầu thế giới đang phục hồi khi lưu thông qua Eo biển Hormuz được khơi thông, nguồn cung tăng trở lại nhưng rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Malaysia nhận định về mục tiêu GDP bình quân 10.000 USD của Việt Nam
Sau khi gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao, nền kinh tế hiện đứng trước mục tiêu đầy tham vọng là đạt GDP bình quân đầu người 10.000 USD trong khoảng 10 năm tới.











