BNEWS Canada và Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã có thêm những tuyên bố mạnh mẽ về việc đáp trả quyết định áp thuế của Mỹ.
Ngày 10/6, Ngoại trưởng Canada, Chrystia Freeland, cho rằng những sự chỉ trích bằng lời nói của Mỹ không hữu ích và Ottawa sẽ đáp trả mọi hành động áp thuế của Mỹ một cách thận trọng và tương xứng. Mặc dù vậy, bà Freeland nhấn mạnh Canada luôn sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề này.
Phát biểu trước báo giới tại Quebec sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Ngoại trưởng Freeland cho biết Ottawa kịch liệt phản đối các hành động áp thuế vì đây là sự coi thường đối với người dân Canada.Bà khẳng định Ottawa sẽ quyết tâm ủng hộ người lao động nước này.
Trước đó, ngày 31/5, Canada đã công bố các biện pháp đáp trả Mỹ sau khi quốc gia láng giềng phía Nam quyết định áp 25% thuế đối với sản phẩm thép và 10% đối với sản phẩm nhôm nhập khẩu từ Canada, Mexico và Liên minh châu Âu (EU).Theo kế hoạch, Canada sẽ áp thuế lên hàng loạt mặt hàng của Mỹ có tổng giá trị lên tới 16,6 tỷ USD. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.
Theo Ngoại trưởng Freeland, đây sẽ là hành động trả đũa thương mại cứng rắn nhất của Canada kể từ thời hậu chiến.Ngoại trưởng Freeland nhấn mạnh các biện pháp của Mỹ là không hợp pháp, phản tác dụng và thật vô lý khi Canada bị xem như mối đe doạ đối với an ninh quốc gia của Mỹ.
Ngoại trưởng Freeland nhấn mạnh, các nước đồng minh châu Âu, Nhật Bản và Mexico đều có chung lập trường với Canada về những biện pháp áp thuế của Mỹ và sẽ phối hợp để đưa ra phương án đáp trả.
Trong một tuyên bố tương tự cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố EU sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả quyết định áp thuế của Mỹ nhằm vào mặt hàng nhôm và thép. Bà Merkel cũng bày tỏ sự đáng tiếc sau khi Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ quyết định không tán thành thông cáo chung của Nhóm G7.Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ARD, bà Merkel nhấn mạnh: “Đương nhiên việc tuyên bố rút lui bằng một phát biểu trên mạng xã hội Twitter...có một chút thất vọng và khiến người ta đáng suy nghĩ”.
Theo Thủ tướng Merkel, giống như Canada, EU đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả quyết định áp thuế của Mỹ. Ngày 6/6, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo từ tháng Bảy tới EU sẽ bắt đầu đánh thuế bổ sung đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.Các nước thành viên EU đã ủng hộ kế hoạch của EC, theo đó đề ra mức thuế đối với hàng xuất khẩu Mỹ trị giá 2,8 tỷ euro (khoảng 3,3 tỷ USD).
Phó Chủ tịch EC Maros Sefcovic cho biết EC dự kiến sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan trước cuối tháng này với sự phối hợp của các nước thành viên để có thể áp mức thuế mới bắt đầu từ tháng tới./.
Xem thêm:>>>EU áp thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu Mỹ từ tháng 7
>>>Mexico áp thuế trả đũa với thép và nông sản Mỹ
Tin liên quan
Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ áp thuế sẽ phá hỏng mọi thỏa thuận thương mại đạt được
Trung Quốc cảnh báo bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong cuộc đàm phán này sẽ không còn hiệu lực nếu Mỹ thực hiện các biện pháp trừng phạt thương mại, với hàng hoá Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.













