BNEWS Mỹ thông báo sẽ áp đặt các mức thuế quan đối với sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, Canada và Mexico, chấm dứt thời hạn miễn trừ kéo dài 2 tháng (đến hết ngày 31/5).
Ngay sau khi Mỹ loan báo việc sẽ áp thuế lên sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Investors Service đã nhận định rằng động thái đó dù có thể thúc đẩy hoạt động sản xuất kim loại của nước Mỹ, nhưng cũng sẽ làm tổn hại tới nền kinh tế nước này.
Ngày 31/5, Mỹ thông báo sẽ áp đặt các mức thuế quan đối với sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mexico, chấm dứt thời hạn miễn trừ kéo dài 2 tháng (đến hết ngày 31/5) đối với các mặt hàng này.Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói kế hoạch áp 25% thuế đối với sản phẩm thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico sẽ có hiệu lực kể từ 4 giờ GMT ngày 1/6 (tức 11h ngày 1/6 theo giờ Việt Nam).
Quản lý cấp cao Atsi Sheth của Moody’s cho biết quyết định áp thuế của Mỹ sẽ làm gia tăng giá nguyên liệu đầu vào của nhiều nhà sản xuất, qua đó ảnh hưởng tới mức giá chung.Đồng thời, động thái của Washington cũng sẽ khiến các nước thực hiện các biện pháp trả đũa và ảnh hưởng đến một số lĩnh vực xuất khẩu cụ thể của nước này.
Thông báo áp thuế của Washington ngay sau khi được đưa ra đã lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ EU, Canada và Mexico. Các nước này đều tuyên bố sẽ có biện pháp trả đũa mạnh mẽ Washington về thương mại. Theo tuyên bố được đưa ra trong cùng ngày 31/5, Canada sẽ áp thuế lên hàng loạt mặt hàng của Mỹ có tổng giá trị lên tới 16,6 tỷ USD bắt đầu từ ngày 1/7 tới.Bộ Kinh tế Mexico cũng cho biết danh sách các mặt hàng của Mỹ phải chịu áp thuế bao gồm thịt lợn, nho, táo, đèn và thép cán mỏng, với mức áp thuế sẽ tương đương mức thuế quan của Mỹ áp dụng đối với Mexico.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố quyết định của Washington là không thể chấp nhận và EU sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa.Cùng ngày, Ủy viên phụ trách thương mại của EU Cecilia Malmstrom cho biết EU sẽ bắt đầu kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO). Bà Malmstrom khẳng định các biện pháp đáp trả của EU sẽ cân xứng và phù hợp với quy định của WTO.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan Anne-Mari Virolainen cùng ngày mô tả việc Mỹ áp thuế nhập khẩu cao đối với sản phẩm thép và nhôm của các đông minh là hành động "rất đáng tiếc".Bà Virolainen cho rằng lý do mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra để thực thị việc hạn chế là "giả tạo" bởi sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ châu Âu không đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ.
Nhà ngoại giao Phần Lan chỉ rõ biện pháp của Washinhton sẽ không giải quyết tình trạng dư thừa thép trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh các nước sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp bất chấp quyết định của Mỹ.
Cũng thể hiện sự quan ngại trên, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cho rằng chủ nghĩ bảo hộ mậu dịch do Mỹ dẫn đầu là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.
Trong tuyên bố đăng tải trên Twitter, ông Simek nhấn mạnh không có người thắng cuộc trước trò chơi chủ nghĩa bảo hộ và hệ thống thương mại dựa theo luật lệ như hiện này sẽ chỉ dẫn tới sự hỗn loạn.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso đã có cuộc đối thoại với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin với nội dung thảo luận được cho là xoay quanh các vấn đề thương mại.
Bộ trưởng Aso được cho là sẽ thảo luận nhằm đạt thỏa thuận về việc Tokyo được miễn trừ thuế nhôm và thép khi xuất khẩu sang Mỹ.
Cuộc gặp trên diễn ra trước thềm Hội nghị bộ trưởng tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) kéo dài 3 ngày tại khu nghỉ dưỡng Whistler, Canada, bắt đầu vào chiều 31/5.
Tin tức cho hay các nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng lên tiếng phản đối quyết định áp thuế nhôm thép của Tổng thống Donald Trump và cho rằng những biện pháp như vậy nên dành cho các đối thủ thay vì các đồng minh của nước Mỹ.Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, nghị sĩ Cộng hòa có sức ảnh hưởng lớn nhất trong Quốc hội Mỹ, đã nói trong một tuyên bố rằng ông không đồng ý với quyết định của Tổng thống Trump.
Theo ông, nước Mỹ không nên nhằm vào các đồng minh mà cần phải hợp tác với họ để giải quyết các hành vi thương mại không công bằng.
Chủ tịch Hạ viện dự kiến sẽ làm việc với Tổng thống Mỹ để tìm kiếm một “lựa chọn tốt hơn” nhằm giúp đỡ lao động và người tiêu dùng nước này.
Trong khi Chủ tịch Ủy ban Chính sách và Tài chính thuộc Hạ viện Mỹ Kevin Brady cũng khẳng định mức thuế quan này đang nhằm sai mục tiêu.
Ông Kevin Brady cũng một số nghị sĩ khác trong đảng Cộng hòa cũng thúc giục chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn thuế nhập khẩu cho các đối tác quan trọng nhằm tránh một cuộc chiến thương mại và các đòn trả đũa từ những quốc gia khác.
Tin liên quan
Tổng thống Pháp chỉ trích Mỹ áp thuế nhập khẩu mới mặt hàng nhôm và thép
Tổng thống Pháp đã chỉ trích quyết định của Mỹ áp thuế nhập khẩu mới đối với mặt hàng nhôm và thép từ EU là "bất hợp pháp và sai lầm", đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả "một cách mạnh mẽ và thích hợp".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.











