Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 ở Việt Nam và thế giới sáng 30/4

06:19' - 30/04/2020
BNEWS Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 sáng 30/4, trong tổng số 227.549 người đã thiệt mạng trên toàn thế giới, Mỹ vẫn là quốc gia có số người thiệt mạng lớn nhất với 61.349 trường hợp.

Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 đến 6h sáng ngày 30/4 (giờ Việt Nam) trên trang worldometers.com cho thấy, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 227.549 người trên toàn thế giới, với 90% số ca tử vong là tại châu Âu và Mỹ.

Trong bảng cập nhật số liệu mới nhất dịch COVID-19, Mỹ tiếp tục là tâm dịch của thế giới với 1.057.523 ca mắc và 61.349 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 và tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ lần lượt chiếm gần 33% và gần 27% trong tổng số ca mắc và tổng số ca tử vong của thế giới.

Xếp sau Mỹ là Tây Ban Nha với 236.899 ca mắc bệnh và 24.275 ca tử vong. Italy có 203.591 ca mắc bệnh và 27.682 ca tử vong. 

Ổ dịch lớn thứ 4 trên thế giới là Pháp với 166.420 ca nhiễm và 24.087 ca tử vong. Đứng sau Pháp là Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Iran và Trung Quốc.

Tính chung trên thế giới 24h qua đã có 72.001 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm virus này lên 3.208.509 triệu người.

Thế giới cũng hiện có 997.178 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi trong khi vẫn còn 59.806 bệnh nhân nặng và nguy kịch, chiếm 3% tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị.

Còn tại Việt Nam, tính từ 6h sáng ngày 16/4 đến 6h ngày 30/4: Việt Nam bước sang ngày thứ 14 không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Hiện tổng số người mắc COVID-19 ở Việt Nam là 270 ca. Hiện 51 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tính đến thời điểm này, Việt Nam có 219 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh.

Cập nhật dịch COVID-19 tại Việt Nam. Nguồn: Bộ Y tế

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH DIỄN BIẾN MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TRONG 24 GIỜ QUA

*Nhiều bang của Mỹ dần mở cửa trở lại 

Nhiều bang của Mỹ đã dỡ bỏ một số hạn chế được thực thi để giảm thiểu sự lây lan của đại dịch COVID-19, theo đó mở cửa một phần các hoạt động kinh doanh.

Tại tâm dịch New York ngày 29/4 ghi nhận 330 người tử vong trong 24h qua, thấp chưa bằng một nửa số người tử vong mỗi ngày hồi đầu tháng 4 nhưng vẫn là một con số đáng quan ngại. 

35 hạt ở bang New York không bị ảnh hưởng trầm trọng bởi dịch COVID-19 đã được phép thực hiện phẫu thuật các bệnh khác theo yêu cầu. Hiện tiểu bang đang tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khoảng 30.000 người một ngày, và khả năng tiến tới mục tiêu xét nghiệm cho 40.000 người một ngày là hoàn toàn có thể trong thời gian tới.

Tại Alaska, Thống đốc bang đã cho phép các nhà hàng và cửa hàng bán lẻ mở cửa trở lại với công suất hoạt động 25% và các dịch vụ hạn chế sau khi sắc lệnh yêu cầu ở nhà của tiểu bang này hết hiệu lực vào ngày 21/4. Các dịch vụ cá nhân như tiệm làm tóc được yêu cầu duy trì tỷ lệ 1 nhân viên cho 1 khách hàng. Các khu vực tụ tập đông người, bao gồm các hoạt động tại nhà thờ và các trung tâm thể thao được giới hạn từ 20 người trở xuống.

Tại Colorado, thành phố Denver lớn nhất tiểu bang vẫn duy trì một sắc lệnh riêng cho đến ngày 8/5 dù quy định ở nhà đã hết hạn vào ngày 26/4. Các doanh nghiệp bán lẻ được phép mở cửa trở lại để giao hàng nhanh và các thủ tục y tế tự chọn được phép tiếp tục từ ngày 27/4.

Tại Minnesota, một số hoạt động giải trí như chơi gôn, chèo thuyền, câu cá, săn bắn và đi bộ đường dài đã được khởi động lại từ ngày 18/4. Một số nhân viên đã được phép trở lại làm việc từ ngày 27/4 tại một số văn phòng, các doanh nghiệp công nghiệp và sản xuất. 

Tại Texas, các công viên tiểu bang đã mở cửa trở lại ngày 20/4 và một số cửa hàng bắt đầu cung cấp dịch vụ bán lẻ mang đi bắt đầu từ ngày 24/4 với yêu cầu phải đeo khẩu trang.

Tại Vermont, một số doanh nghiệp với đặc thù hạn chế tiếp xúc được phép mở lại với tỷ lệ 1 nhân viên 2 khách hàng bắt đầu từ ngày 20/4. 

Tại Georgia, một số doanh nghiệp, bao gồm trung tâm thể thao và tiệm làm tóc đã được phép mở cửa trở lại từ ngày 24/4. Các cuộc tiểu phẫu không khẩn cấp cũng đã được phép thực hiện.

Các dịch vụ y tế không cấp thiết cũng đã bắt đầu được nối lại với một số hạn chế tại các tiểu bang Iowa, Kentucky, Tây Virginia, Arkansas. Còn các bang Mississippi, Montana, Oklahoma, Nam Carolina, Tennessee, đang dần dần trở lại hoạt động bình thường đi kèm với những giới hạn cụ thể.

        Video: Nhiều bang ở Mỹ dần mở cửa trở lại. Nguồn: VNEWS/TTXVN

*Trung Quốc tăng cường phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu

Trung Quốc sẽ tăng cường việc xét nghiệm, điều tra dịch tễ, cách ly tập trung và điều trị y tế tại các cửa khẩu trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng nhanh tại một số nước đang thách thức các nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn chặn các ca lây nhiễm từ bên ngoài.

Thủ đô Bắc Kinh thông báo bắt đầu từ ngày 30/4 sẽ hạ mức độ phản ứng khẩn cấp đối với dịch COVID-19 từ mức cao nhất xuống mức thứ 2. Quyết định trên được đưa ra sau khi Bắc Kinh không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong 13 ngày liên tiếp.

Với quyết định trên, những người đến từ các vùng có nguy cơ thấp ở Trung Quốc không cần cách ly 14 ngày tại nhà khi tới Bắc Kinh, trong khi những người đang trong diện cách ly hoặc theo dõi tại nhà không cần tiếp tục việc này. 

Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh sẽ vẫn duy trì việc quản lý nghiêm ngặt những người từ nước ngoài trở về hoặc những người đến từ các khu vực có nguy cơ cao và trung bình cũng như từ tỉnh Hồ Bắc-tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc trước đây.

*Các nước tìm kiếm vaccine phòng COVID-19

Công ty dược phẩm Gilead Sciences của Mỹ ngày 29/4 cho biết nghiên cứu về khả năng thuốc remdesivir có thể được sử dụng trong điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đem lại những kết quả đáng hy vọng.

Remdesivir là một trong số các loại thuốc thử nghiệm đầu tiên trong phác đồ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ngày 17/4, các nhà khoa học Mỹ thông báo remdesivir đã cho thấy tính hiệu quả trong điều trị COVID-19 sau quá trình thử nghiệm quy mô nhỏ trên khỉ. 

Thử nghiệm trên bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Chicago và bang Illinois, thuốc remdesivir đã giúp làm giảm sốt cũng như các triệu chứng hô hấp trong vòng 1 tuần.

Tương tự như vậy, hơn 70 công ty dược phẩm khác tại Mỹ đang nỗ lực nghiên cứu một loại vaccine tiềm năng. Một số công ty đã tiến hành thử nghiệm trên người bằng công nghệ mới cho phép họ sử dụng chuỗi RNA hoặc DNA để phát triển các vaccine tiềm năng nhanh hơn trước đây. Tuy nhiên, công nghệ này cũng chưa được kiểm chứng. 

Tại Australia, Đại học Queensland của Australia cho biết thử nghiệm ban đầu của một loại vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên động vật đã cho kết quả hứa hẹn khi vật chủ nâng cao được kháng thể, có khả năng vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2.

Cho tới nay đã có hơn 90 công ty và các tổ chức nghiên cứu trên thế giới tham gia vào liên minh này với ít nhất 4 cuộc thử nghiệm vaccine đã được thực hiện trên động vật, trong đó vaccine đầu tiên do Công ty Công nghệ Sinh học Moderna của Mỹ phát triển đã gần hoàn tất quá trình thử nghiệm trên động vật và bước vào giai đoạn thử nghiệm trên cơ thể người

*WB và ADB hỗ trợ các nước chống dịch COVID-19

ADB đã phê duyệt khoản tín dụng 1,5 tỷ USD hỗ trợ Ấn Độ đối phó với những tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

WB cũng đã phê duyệt dự án trị giá 20 triệu USD hỗ trợ Jordan giảm thiểu các tác động của dịch COVID-19 đối với y tế. Gói hỗ trợ Jordan là một phần trong chương trình chuẩn bị và ứng phó chiến lược đối với COVID-19. Chương trình này trị giá 6 tỷ USD, được WB thông qua hồi đầu tháng này.

*Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tại Châu Âu

Tính đến tối 29/4, số ca tử vong vì COVID-19 tại Pháp đã lên tới 24.087 người (tăng 427 trong 24 giờ), bao gồm 15.053 (tăng 243) ở bệnh viện và 9.034 ( tăng 184) ở nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội.

Hiện 26.834 người đang nằm viện (giảm 650 so với hôm trước), trong đó 4.207 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 180). Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực đã giảm liên tiếp từ 21 ngày nay.

Trong tối 28/4, Hạ viện Pháp đã thông qua kế hoạch của chính phủ nước này về dỡ bỏ dần các biện pháp phong tỏa từ ngày 11/5. Nhằm đảm bảo khôi phục hoạt động kinh tế tránh để dịch bệnh tái bùng phát, Chính phủ Pháp cam kết đảm bảo cung ứng đủ khẩu trang cho toàn bộ người dân nước này và tiến hành xét nghiệm trên diện rộng đạt hiệu suất ít nhất 700.000 ca/tuần, cũng từ ngày 11/5.

Anh hiện đã trở thành nước có số người tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao thứ 2 tại châu Âu. Đây là số liệu tổng hợp ở tất cả các cơ sở, trong đó có cả các viện dưỡng lão.

Cơ quan Y tế công cộng xứ England cho hay tính đến 16h ngày 28/4 giờ GMT (23h cùng ngày giờ Việt Nam) có khoảng 26.097 người đã tử vong vì COVID-19. Điều này đồng nghĩa số người tử vong do COVID-19 tại Anh đã nhiều hơn ở Pháp và Tây Ban Nha.

Theo Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức, tỷ lệ lây nhiễm từ một bệnh nhân sang người khác ở Đức đã giảm xuống 0,9 sau khi tăng lên 1 vào một ngày trước đó. Theo Chủ tịch RKI, nếu không thể suy trì tỷ lệ dưới 1, mức tăng theo cấp số nhân ban đầu sẽ tiếp tục diễn ra và điều này có nguy cơ phá hỏng những thành quả đạt được trong kiềm chế dịch bệnh tới nay. 

Tây Ban Nha sẽ trải qua 4 giai đoạn nới lỏng phong tỏa từ ngày 11/5 đến hết tháng 6/2020. Mỗi giai đoạn được thực hiện trong 2 tuần, sau đó sẽ có đánh giá căn cứ trên tình hình thực tế để triển khai các giai đoạn tiếp theo. 

Ở gian đoạn 1, các cửa hàng nhỏ, khách sạn, nhà hàng và địa chỉ tôn giáo sẽ được mở cửa song vẫn đảm bảo các quy định giãn cách xã hội. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, từ ngày 14/3, Tây Ban Nha đã triển khai một loạt các biện pháp phong tỏa được đánh giá ngặt nghèo nhất thế giới. Hiện quốc gia châu Âu này đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong do đại dịch COVID-19, sau Mỹ và Italy.

Tại châu Âu, Nga hiện là được coi là điểm nóng của dịch bệnh khi vài ngày gần đây ghi nhận số ca nhiễm mới luôn ở mức trên 5.000 ca. Ngày 29/4, Nga ghi nhận thêm 5.841 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 99.399 ca.

Quốc gia này cũng đã gia hạn lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh, vốn được ban bố từ giữa tháng 3 vừa qua và sẽ hết hiệu lực ngày 29/4, cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu chính phủ cùng với các khu vực và doanh nghiệp bắt đầu chuẩn bị kế hoạch hành động quốc gia quy mô lớn để bình thường hóa hoạt động kinh doanh, khôi phục việc làm và thu nhập của người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau đại dịch.

*Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tại châu Á:

Hạ viện Nhật Bản ngày 29/4 đã thông qua ngân sách bổ sung trị giá 25.690 tỷ yên (tương đương 240 tỷ USD) cho tài khóa 2020 nhằm rót tiền cho gói hỗ trợ kinh tế để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19.

Liên quan tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản, Thủ tướng Shizo Abe đang cân nhắc lùi thời gian khai giảng năm học mới đến tháng 9 thay vì tháng 4 như thường lệ.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tính đến hết ngày 28/4, Hàn Quốc đã có tổng cộng 277 bệnh nhân COVID-19 sau khi bình phục vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

KCDC cho biết ngày 29/4 Hàn Quốc có thêm 9 trường hợp mắc bệnh, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở quốc gia lên 10.761 người. Đây là ngày thứ 11 liên tiếp số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc ghi nhận ở mức 15 ca trở xuống.

Hàn Quốc sẽ triển khai gói hỗ trợ tài chính lần hai quy mô 10.000 tỷ won (8,21 tỷ USD) cho các tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Gói hỗ trợ có mức lãi suất 3 - 4%/năm và 6 ngân hàng thương mại lớn cung cấp bảo lãnh đến 95% Quỹ bảo lãnh tín dụng với hình thức hoàn trả là chỉ trả lãi trong hai năm đầu, sau đó trả cả gốc và lãi trong ba năm./.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TẠI ĐÂY  

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục