CBO cảnh báo về nguy cơ nợ của Mỹ tăng mạnh

09:44' - 22/09/2020
BNEWS Theo CBO, mức thâm hụt ngân sách năm 2020 của Mỹ dự kiến ở mức tương đương 16% GDP của nước này. Thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ giảm trong vài năm nhưng sẽ bắt đầu tăng mạnh trở lại vào năm 2028.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 21/9 (giờ địa phương) dự báo nợ công của Mỹ sẽ tăng lên mức tương đương khoảng 195% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2050, từ mức khoảng 98% GDP vào cuối năm 2020 và 79% GDP vào năm 2019.

Trong báo cáo Triển vọng Ngân sách Dài hạn hàng năm, CBO cho biết việc tăng chi tiêu của chính phủ liên bang liên quan đến đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đẩy nhanh sự gia tăng thâm hụt ngân sách và nợ của Mỹ.

Theo CBO, mức thâm hụt ngân sách năm 2020 của Mỹ dự kiến ở mức tương đương 16% GDP của nước này. Thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ giảm trong vài năm nhưng sẽ bắt đầu tăng mạnh trở lại vào năm 2028. Đến năm 2050, mức thâm hụt ngân sách hàng năm được dự báo tương đương 12,6% GDP do chi phí đi vay cao hơn và chi tiêu cao hơn cho các chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ ngày 16/9 cho biết, doanh số bán lẻ lõi, số liệu phản ảnh chính xác nhất đóng góp của hoạt động chi tiêu tiêu dùng vào GDP của nước này, đã giảm 0,1% trong tháng 8/2020 sau khi điều chỉnh giảm 0,9% vào tháng Bảy.

Doanh số bán lẻ trên, không bao gồm các mặt hàng ô tô, xăng dầu, vật liệu xây dựng và dịch vụ ăn uống, trước đó đã được báo cáo tăng 1,4% trong tháng 7/2020 và được các nhà kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) dự báo sẽ tăng 0,5% trong tháng Tám. Tuy vậy, doanh thu bán lẻ nói chung của Mỹ tăng 0,6% trong tháng 8/2020, một phần do giá xăng tăng.

Các dữ liệu kinh tế khác cũng mới được công bố cho thấy, đà tăng trưởng của thị trường lao động Mỹ đang giảm tốc sau khi tăng đáng kể lượng việc làm trong tháng Năm và tháng Sáu, khi các doanh nghiệp bắt đầu được mở cửa trở lại sau thời gian dài phải đóng cửa từ giữa tháng Ba để kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19.

Tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại hơn trong tháng 8/2020 và lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới vẫn ở mức cao bất thường vào đầu tháng Chín. Đồng thời, lĩnh vực sản xuất cũng đang có dấu hiệu “uể oải”, với sản lượng chế tạo cũng tăng trưởng chậm lại trong tháng trước.

>>Nợ công của Anh lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 tỷ bảng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục