BNEWS Từ nay đến 24/5, Mạng lưới Quản trị quyền trẻ em triển khai chiến dịch truyền thông “Online vui – Vùi COVID” đồng hành với các gia đình trong việc hướng dẫn, cùng con sử dụng mạng internet thông minh.
Từ nay đến ngày 24/5, Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD), Mạng lưới Quản trị quyền trẻ em triển khai chiến dịch truyền thông trực tuyến “Online vui – Vùi COVID” nhằm đồng hành với các gia đình trong việc hướng dẫn, cùng con sử dụng mạng internet thông minh và an toàn trong thời gian đại dịch COVID-19.
Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững, việc trẻ có thể gặp rủi ro trên môi trường mạng là nguy cơ hàng đầu mà các tổ chức xã hội nhận định về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với trẻ em.Trẻ em phải đối mặt với nhiều nguy cơ, rủi ro trên môi trường mạng hơn như: Bị mất thông tin cá nhân, lừa đảo trên mạng, quấy rối hay bắt nạt trên mạng, vô tình kết bạn xấu, xem các ấn phẩm không phù hợp, đối mặt với các thông tin sai lệch, thậm chí cả các nguy cơ bị xâm hại tình dục trên môi trường mạng...
Phó Cục trưởng Cục Trẻ em Nguyễn Thị Nga chia sẻ, trong thời gian cách ly xã hội, thời gian sử dụng mạng internet của trẻ em tăng lên rất nhiều. Mạng internet trở thành công cụ hiệu quả giúp các em học tập và kết nối với xã hội nhưng cũng là mối hiểm họa lớn đối với sự an toàn của trẻ em.Việc đồng hành, hướng dẫn để trang bị kiến thức, kỹ năng cho cả trẻ em và người lớn về an toàn mạng vô cùng quan trọng, không chỉ là những kỹ thuật sử dụng công nghệ mà còn là những hành vi ứng xử an toàn và thông minh trong các mối quan hệ “ảo”.
Thay mặt đơn vị điều phối chiến dịch, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững Nguyễn Phương Linh chia sẻ: Từ năm 2017, MSD đã làm các chiến dịch và giáo dục về “Công dân số”, “Sử dụng internet an toàn cho trẻ em” và thấy rất nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm tới việc đồng hành với con để sử dụng mạng an toàn. Nếu thấy môi trường mạng nguy hiểm, họ sẽ tìm cách kiểm soát, cấm đoán con sử dụng… Đại dịch COVID-19 có thể thay đổi suy nghĩ của cha mẹ, khi trẻ em phải ở nhà học trực tuyến. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để phụ huynh nhận ra sức mạnh và ảnh hưởng của công nghệ đối với trẻ em, cả tốt lẫn xấu, từ đó nghiêm túc thay đổi quan điểm, có ý thức học hỏi và trách nhiệm trong việc đồng hành, hỗ trợ con sử dụng mạng thông minh và an toàn. Chiến dịch “Online vui – Vùi COVID” sẽ mang đến cho các bậc phụ huynh và trẻ em những lời khuyên hữu ích, thử thách thú vị và những buổi trò chuyện trực tuyến cùng các chuyên gia...Theo đó, Chiến dịch sẽ diễn ra trên trang Fanpage Lan tỏa yêu thương và nhóm Chuyện nhà mình, với các hoạt động chính: Hai buổi trò chuyện trực tuyến với các chuyên gia với chủ đề: “Online vui, Vùi COVID - Đồng hành cùng con an toàn trên môi trường mạng” và “Kiểm soát sao cho vừa?” diễn ra lần lượt vào lúc 10 - 11 giờ 30 ngày 26 và 30/4 nhằm giúp bố mẹ cùng con chia sẻ các cách thức sử dụng internet một cách hiệu quả và an toàn.
Chiến dịch cũng cho ra mắt các ấn phẩm, bài viết xoay quanh chủ đề “An toàn Internet” như: 10 TIPS (mẹo) đồng hành cùng con; 5 điều cha mẹ nên nói với con để đồng hành cùng con sử dụng internet an toàn trong mùa đại dịch COVID – 19; cách phát hiện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo, bắt nạt, xâm hại trên mạng; bảo mật thông tin cá nhân; cách sử dụng mạng internet thông minh và lành mạnh… Chiến dịch mong muốn gửi gắm và lan tỏa những thông điệp tích cực như: #onlinevui #vùiCOVID #giađìnhvui #đẩylùiCOVID. Ban tổ chức tin tưởng rằng với sự tham gia, đồng hành, lan tỏa từ mỗi cá nhân trong xã hội, chiến dịch “Online vui – Vùi COVID” sẽ tạo ra những thay đổi tích cực, giúp cho việc sử dụng internet của trẻ không còn là nỗi lo lắng mà sẽ trở thành những trải nghiệm bổ ích, lí thú, tạo nên những “công dân số chuẩn” tương lai của đất nước./.Tin liên quan
Chỉ thị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiGiấc mơ an cư lập nghiệp của 1.104 hộ nghèo Tây Ninh sắp thành hiện thực
Theo thống kê, toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 10.238 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định 1.104 hộ có nhu cầu về nhà ở trong năm 2026, gồm 216 hộ nghèo và 888 hộ cận nghèo.
-
Kinh tế xã hộiTháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng: Điểm tựa mới cho thể thao Tây Ninh
Tỉnh ủy Tây Ninh đã thống nhất đề xuất phương án sắp xếp, bố trí và tổ chức hoạt động của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Tây Ninh tại cơ sở 2 ở xã Châu Thành.
-
Kinh tế xã hộiKhi sức mạnh lòng dân hóa giải bài toán hạ tầng giao thông Cần Thơ
Tại cuộc họp lấy ý kiến về phương án triển khai xây dựng tuyến đường nông thôn Quang Phong, tại ấp Phương Thạnh, người dân xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ đồng tình ủng hộ chính quyền thực hiện.
-
Kinh tế xã hộiTháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng Dự án nút giao An Bình
Sau hơn 8 năm đình trệ, Dự án cải tạo nút giao An Bình (trên địa bàn phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) được khởi động trở lại nhưng hiện nay, dự án tiếp tục gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị cần sớm khắc phục sạt lở đập Rẫy Họ trước mùa mưa lũ
Đập Rẫy Họ, thuộc tổ dân phố Nghĩa Ninh, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, đang xuống cấp nghiêm trọng với nhiều vị trí sạt lở, hư hỏng.
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng vào Top 6 điểm đến châu Á hút khách quay lại
Đà Nẵng tăng hai bậc lên vị trí thứ 6 châu Á về sức hút du khách quay lại, nhờ lợi thế biển, vị trí thuận lợi và chi phí du lịch hợp lý.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long phấn đấu hoàn thành lấy mẫu ADN mộ liệt sĩ trước 15/10
Tỉnh Vĩnh Long xác định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm lấy mẫu đúng quy trình, chính xác, không để xảy ra sót lọt, bảo đảm an toàn và chất lượng mẫu.
-
Kinh tế xã hộiĐối ngoại nhân dân - chất keo và động lực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở thêm dư địa hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp hai nước.
-
Kinh tế xã hộiCuộc đua với thời gian để trả lại tên cho liệt sĩ
Cần Thơ tập trung khắc phục khó khăn, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ còn lại, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu và chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm 2026.











