BNEWS Các du khách Anh chỉ có thể tự do đến 25/74 quốc gia và lãnh thổ trong danh sách "Hành lang du lịch" được Chính phủ Anh công bố ngày 4/7.
Mặc dù Anh tuyên bố miễn áp dụng quy định tự cách ly 14 ngày khi vào Anh cho công dân các nước trong danh sách trên, nhưng có đến 2/3 số quốc gia và lãnh thổ trong danh sách vẫn tiếp tục giữ nguyên các quy định hạn chế, cách ly hoặc đóng cửa đối với du khách Anh khi đến nước họ do số ca nhiễm và tử vong liên quan đến COVID-19 tại Anh vẫn cao hàng đầu thế giới.
Nhiều nước trong Khối thịnh vượng chung như Australia và New Zealand vẫn đóng cửa biên giới và nhiều khả năng sẽ không mở lại trước mùa Giáng sinh do quan ngại có thể bị "nhập khẩu" vi-rút SAR-CoV-2 từ những nước có tỷ lệ lây nhiễm cao như Anh.
Nhật Bản không cho phép nhập cảnh đối với những ai từng ở Anh 14 ngày trước khi đến nước này. Hy Lạp không chấp nhận mở lại đường bay thẳng tới Anh cho đến ngày 15/7, trong khi đó Cyprus (Síp), một điểm đến du lịch ưa chuộng mùa Hè của du khách Anh, cũng không tiếp nhận bất cứ du khách nào từng ở Anh 14 ngày trước khi đến nước này.
Áo đồng ý không áp dụng quy định tự cách ly cho công dân của mình khi trở về từ Anh, nhưng khuyến cáo người dân không nên đến Anh nếu không thật cần thiết, và không nên đi nghỉ hè tại Anh.
Những người đến Anh khi trở về, nếu không muốn bị tự cách ly 14 ngày, buộc phải làm xét nghiệm COVID-19 với giá 150 bảng/người ( 4,5 triệu VNĐ) tại Anh 4 ngày trước khi quay trở lại Áo, và phải có xác nhận không mắc COVID-19.
Một số điểm đến ưa chuộng của du khách Anh như Bermuda cũng có cơ chế kiểm tra nghiêm ngặt trước khi cho phép du khách Anh nhập cảnh.
Trước phản ứng trên, người dân Anh đã lên tiếng phê phán Chính phủ Anh không nói rõ để dẫn đến hiểu nhầm là người Anh có thể đến 74 quốc gia và lãnh thổ trong "Hành lang du lịch" mà chính phủ công bố.
"Hành lang du lịch" mà Chính phủ Anh công bố hiện mới chỉ áp dụng cho vùng England của nước Anh, các vùng còn lại là Scotland, Wales và Bắc Ireland vẫn chưa quyết định khi nào sẽ nới lỏng quy định hạn chế đi lại đối với các nước trong danh sách này./.
Tin liên quan
Các cựu chuyên gia tư vấn khuyến cáo về chi phí sử dụng nợ và lạm phát của Anh
Anh hiện đang đối mặt với đợt suy giảm kinh tế nghiêm trọng nhất trong 3 thập niên qua và đang vay nợ khá nhiều thông qua phát hành trái phiếu để có nguồn tài chính hỗ trợ nền kinh tế trong nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











