Chứng khoán châu Á phiên chiều 5/7 diễn biến trái chiều

16:49' - 05/07/2021
BNEWS Thị trường châu Á phân hóa trong chiều 5/7, khi báo cáo việc làm ấn tượng của Mỹ tái khẳng định sự phục hồi của nền kinh tế này đang đi đúng hướng.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng điểm trở lại sau hai ngày sụt giảm, phần lớn nhờ những dự báo về kết quả kinh doanh vững chắc trong quý II/2021. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul phiên này tiến 11,43 điểm (0,35%) và đóng cửa ở mức 3.293,21 điểm.
Theo giới phân tích, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ làm hài lòng các nhà đầu tư. Vì nó cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đang tăng nhẹ, làm dịu đi lo lắng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm phải rút lại chính sách tiền tệ siêu nới lỏng để ngăn nền kinh tế tăng trưởng quá “nóng”.
Các thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Wellington, Manila và Mumbai đều tăng.
Ở chiều ngược lại, chứng khoán Nhật Bản đóng cửa thấp hơn trong chiều thứ Hai khi giới đầu tư ngày một lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới ở nước này. Chỉ số Nikkei 225 giảm 185,09 điểm (0,64%) xuống chốt phiên ở mức 28.598,19 điểm.
Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải phiên này tăng 15,56 điểm (0,44%) lên 3.534,32 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 166,92 điểm (0,59%) xuống 28.143,50 điểm.
Nhóm cổ phiếu công nghệ tại thị trường Hong Kong bị ảnh hưởng sau khi Chính phủ Trung Quốc vào cuối tuần trước yêu cầu các cửa hàng ứng dụng của nước này gỡ phần mềm gọi xe Didi. Bắc Kinh viện dẫn một cuộc điều tra phát hiện công ty này "vi phạm nghiêm trọng" các quy định về thu thập dữ liệu.
Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Didi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ và huy động được 4,4 tỷ USD. Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi điều tra của Chính phủ Trung Quốc đối với lĩnh vực công nghệ, khi các nhà chức trách lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của các doanh nghiệp này đối với người tiêu dùng.
Dù vậy, giới phân tích nhìn chung vẫn tin tưởng thị trường chứng khoán thiên về xu hướng tăng nhiều hơn trong năm nay, khi các ngân hàng trung ương duy trì chính sách cân đối và các chính phủ đẩy mạnh triển khai thêm nhiều biện pháp kích thích.
Kết hợp những động thái đó cùng với việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 rộng rãi hơn đang giúp bù đắp những lo ngại về số ca mắc COVID-19 mới gia tăng.
Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi Fed công bố biên bản cuộc họp chính sách gần đây nhất trong tuần này, với hy vọng tìm kiếm được những dấu hiệu về kế hoạch thắt chặt chính sách của ngân hàng trung ương này trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/7, chỉ số VN - Index giảm 9,14 điểm (0,64%) xuống 1.411,13 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 0,25 điểm (0,08%) xuống 327,76 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục