Cử tri Cần Thơ kiến nghị Quốc hội giám sát các dự án BOT

21:19' - 26/11/2017
BNEWS Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị Quốc hội giám sát về dự án đầu tư giao thông BOT trên cả nước và trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, ngày 26/11, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp xúc cử tri tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp xúc cử tri tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Buổi tiếp xúc đã ghi nhận ý kiến của cử tri trong đó tập trung vào các vấn đề an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự xã hội.

Cử tri lo lắng về tình trạng hàng gian, hàng giả hàng kém chất lượng đặc biệt là phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nhưng cách xử lý vẫn chưa đủ sức răn đe.

Nhiều cử tri còn lo lắng kiến nghị lên Quốc hội và Chính phủ tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm để giải bài toán “được mùa mất giá, được giá mất mùa” thời gian qua.

Cử tri Công an quận Thốt Nốt đề nghị trích nguồn kinh phí từ xử phạt vi phạm an toàn giao thông để địa phương có nguồn kinh phí hỗ trợ cho lực lượng hoạt động.

Đặc biệt, cử tri quận Thốt Nốt đề nghị Quốc hội giám sát về dự án đầu tư giao thông BOT trên cả nước và trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang hiện hữu nhiều bất cập.

Cử tri quan tâm tới kết quả sau hội nghị APEC 2017 mà Việt Nam là nước chủ nhà.

Ghi nhận và trả lời các ý kiến của cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, cả nước có 62 dự án BOT.

Đối với Cần Thơ, thời gian qua, dự án BOT đầu tư cho Quốc lộ 91 đã giảm bớt khó khăn về giao thông cho người dân địa phương.

Chỉ riêng cho công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị BOT đã bỏ ra 1.800 tỷ đồng để đầu tư cho tuyến đường này.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng chủ trương BOT là hoàn toàn đúng. Những bất cập trong việc thu phí BOT giữa các vị trí khác nhau, các địa phương và nhà đầu tư cần bản thảo, tính toán sao cho hợp lý…

Về Việt Nam tổ chức hội nghị APEC 2017, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đăng cai hội nghị APEC cái được lợi đầu tiên là giới thiệu, quảng bá với bạn bè quốc tế về thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Qua tổ chức hội nghị đã nâng cao được vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; là cơ hội cho doanh nghiệp Việt quảng bá và hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục