BNEWS Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã kêu gọi Quốc hội hiện đại hóa điều luật có từ thời Chiến tranh Lạnh mà cựu Tổng thống Trump đã dùng để áp thuế đối với các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu.
Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai ngày 12/5 đã kêu gọi Quốc hội nước này hiện đại hóa điều luật có từ thời Chiến tranh Lạnh mà cựu Tổng thống Donald Trump đã dùng để áp thuế đối với các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu, đồng thời cam kết sẽ giải quyết các vấn đề tồn tại lâu nay về quyền lao động ở Mexico.
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện, bà Tai cho rằng Mục 232 của Đạo luật Thương mại năm 1962 không còn phù hợp để bảo vệ các nhà sản xuất nhôm thép của Mỹ trước sự cạnh tranh từ bên ngoài và đã làm đảo lộn nền kinh tế Mỹ, cũng như gia tăng căng thẳng với các đối tác thương mại. Bà cho biết vấn đề của ngành nhôm thép hiện nay phần lớn là do năng lực sản xuất dư thừa của Trung Quốc, và cần phải có những công cụ luật thương mại mới để giải quyết những thách thức này.Bà cho rằng: “Chúng ta cần có những công cụ của năm 2021 để giải quyết những thách thức của năm 2021, thay vì dựa vào những công cụ của năm 1962 để đối phó với những thách thức chúng ta đang gặp phải hiện nay”.
Bà Tai không đề cập đến những thay đổi cụ thể đối với điều luật trên. Liên minh châu Âu (EU) đang dọa tăng gấp đôi thuế đối với nhiều mặt hàng của Mỹ như xe motor Harley-Davidson và rượu whiskey lên 50% từ ngày 1/6 tới nếu mâu thuẫn giữa hai bên liên quan đến thuế nhôm thép không được giải quyết. Đại diện Thương mại Mỹ cho biết bà đang có “những cuộc thảo luận mang tính xây dựng” với EU và Anh để giải quyết tình trạng năng lực sản xuất dư thừa của ngành nhôm thép, cũng như tìm kiếm giải pháp cho mâu thuẫn kéo dài lâu nay về trợ cấp cho hai nhà sản xuất máy bay Boeing và Airbus.Bà Tai khẳng định những cuộc đàm phán này sẽ mất thời gian, nhưng bà tin có thể tìm kiếm được giải pháp.
Bà Tai cho biết bà sẽ sử dụng các điều khoản mới về lao động của Hiệp định Mỹ - Mexico – Canada USMCA để giải quyết các vấn đề về lao động tồn tại lâu nay tại Mexico.Đại diện Thương mại Mỹ trước đó đã yêu cầu Chính phủ Mexico xem xét những cáo buộc rằng các quyền lợi của người lao động đã bị bác bỏ tại một cuộc bỏ phiếu nghiệp đoàn của một nhà máy xe tải của hãng General Motors ở Mexico theo điều khoản “phản ứng nhanh” về thực thi luật lao động của Hiệp định USMCA.
Trong phiên điều trần này, bà Tai cũng bảo vệ quyết định của bà trong việc tham gia vào các cuộc đàm phán của Tổ chức Thương mại (WTO) về việc bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với các loại vaccine ngừa COVID-19./.Tin liên quan
Đại diện thương mại Mỹ nói về quan hệ với Trung Quốc và EU
Đại diện thương mại Mỹ bày tỏ mong muốn được trao đổi với các quan chức thương mại hàng đầu của Trung Quốc “trong tương lai gần” để đánh giá thực hiện thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 giữa hai bên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%











