Dịch COVID-19: Doanh thu của hàng không châu Á có thể giảm gần 28 tỷ USD

06:30' - 22/02/2020
BNEWS Doanh thu của các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương sẽ giảm khoảng 27,8 tỷ USD trong năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trong ảnh (tư liệu): Máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Doanh thu của các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương sẽ giảm khoảng 27,8 tỷ USD trong năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khiến nhu cầu đối với các chuyến bay toàn cầu sụt giảm lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Đó là nhận định mới nhất từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Theo IATA, nhu cầu hàng không trong khu vực này trong năm nay dự kiến sẽ giảm 8,2% so với năm 2019, trái ngược với dự báo tăng 4,8% trước khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát ở Trung Quốc.

Cơ quan này nhấn mạnh, tổn thất doanh thu chủ yếu sẽ “giáng lên” các hãng hàng không hoạt động tại Trung Quốc, với mức sụt giảm doanh thu 12,8 tỷ USD riêng ở thị trường này.

Hàng nghìn chuyến bay tới Trung Quốc bị hủy, một số hãng hàng không châu Á thậm chí phải đối mặt với nguy cơ phá sản nếu tình hình ngừng trệ hoạt động như hiện nay tiếp diễn.

Tính đến ngày 14/2, các hãng hàng không của Trung Quốc đã phải hoàn tiền vé cho khách bị hủy chuyến số tiền lên tới 2,85 tỷ USD.

IATA cho rằng, giữa bối cảnh lương khách du lịch giảm mạnh do lo ngại lây nhiễm COVID-19, ngành hàng không toàn cầu có thể chứng kiến sự suy giảm nhu cầu lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009.

Tổng thiệt hại doanh thu của ngành toàn cầu ước tính lên tới 29,3 tỷ USD, khi nhu cầu của hành khách có thể sẽ giảm 0,6%, so với dự báo trước đó là tăng 4,1%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục