Dịch COVID-19 khiến thị trường phục vụ cho ngày Táo quân trầm lắng hơn mọi năm

10:59' - 25/01/2022
BNEWS Sáng 25/1 (tức ngày 23 tháng Chạp), ghi nhận thị trường tiêu dùng tại Tp. Hồ Chí Minh khá trầm lắng và sức mua không tăng cao như những năm trước.

Theo nhiều tiểu thương, mặc dù hôm nay là ngày ông Công, ông Táo, nhưng những mặt hàng, vật phẩm phục vụ cho ngày này cũng bán chậm hơn mọi năm.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, chị Mỹ An, tiểu thương chợ Nguyễn Văn Trỗi, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh cho biết, nếu ngày ông Công, ông Táo năm 2021 chuẩn bị 500 viên chè trôi nước thì năm nay chỉ khoảng 300 viên. Cùng với đó, mặt hàng xôi các loại như xôi vò, gấc, lá dứa, nếp cẩm, cơm rượu... cũng chuẩn bị nguồn cung giảm 50% số lượng so với năm 2021.

Theo chị Mỹ An, ngày ông Công, ông Táo, hầu hết người dân đều có nhu cầu mua sắm vật phẩm đưa tiễn nên nhiều mặt hàng vẫn có nhu cầu trên thị trường, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, thu nhập người dân giảm sút, dẫn đến giảm lượng tiêu dùng.

Điển hình, nếu mọi năm, nhiều gia đình không chỉ mua sắm vật phẩm phục vụ đưa tiễn ông Công, ông Táo, mà còn thưởng thức và cùng gia đình đoàn viên, thì năm nay chỉ mua số lượng đủ dùng.

Hơn thế nữa, nhiều người dân sinh sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh có xu hướng về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp (âm lịch) nên thị trường thành phố mất đi một lượng khách hàng nhất định. Bên cạnh đó, không ít người dân cũng ngày càng thắt chặt chi tiêu hàng ngày nên mua sắm tiết kiệm hơn trong nhiều dịp lễ, Tết.

Khảo sát tại nhiều chợ bán lẻ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh như Bến Thành, Tân Định, Bà Chiểu, Thị Nghè, Phú Nhuận... cũng cho thấy, mặt hàng chè trôi nước có nguồn cung không dồi dào như năm 2021.

Trong đó, giá bán phổ biến của mặt hàng này là từ 15.000-20.000 đồng/combo 3 viên loại nhỏ; từ 35.000-50.000 đồng/combo 3 viên loại lớn. Đặc  biệt, người dân cũng có thể mua sỉ với từ 70.000-100.000 đồng/combo 10 viên.

Người tiêu dùng có thể lựa chọn đa dạng sản phẩm chè trôi nước được chế biến với màu sắc tự nhiên như màu tím của hoa đậu biếc, màu xanh của lá dứa hoặc màu màu truyền thống. Kèm theo sản phẩm chè trôi nước là nước cốt dừa, hạt mè... đặc sản của miền Nam.

Tương tự, những mặt hàng phục vụ thị trường ngày ông Công, ông Táo cũng có số lượng nhập về mạng lưới chợ bán lẻ tại Tp. Hồ Chí Minh khá khiêm tốn với giá bán tương đối ổn định.

Cụ thể, mặt hàng kẹo thèo lèo có giá bán phổ biến 20.000 đồng/combo loại nhỏ; 30.000 đồng/combo loại lớn; xôi các loại từ 15.000-25.000 đồng/sản phẩm; bông vạn thọ từ 15.000-20.000 đồng/cây; giấy tiền vàng mã 25.000 đồng/combo loại nhỏ; 35.000 đồng/combo loại lớn...

Riêng đối với mặt hàng cá Chép, giá bán năm nay có tăng từ 5.000-10.000 đồng/combo 3 con so với năm 2021. Với cá Chép loại nhỏ có giá bán phổ biến ở mức từ 50.000-60.000 đồng/combo 3 con; cá Chép loại lớn từ 80.000-100.000 đồng/combo 3 con; còn cá Chép loại đại có giá từ 150.000-200.000 đồng/kg.

Trong ngày ông Công, ông Táo, thị trường Tp. Hồ Chí Minh cũng nhập về chợ bán lẻ đa dạng chủng loại trái cây, chủ yếu là nông sản, đặc sản Việt. Trong đó, có thể kể đến một số loại như mãng cầu ta có giá bán lẻ phổ biến từ 50.000-60.000 đồng/kg; đu đủ 25.000 đồng/kg, dừa xiêm 15.000 đồng/trái; quýt đường 35.000 đồng/kg; bưởi da xanh từ 30.000-40.000 đồng/kg...

Theo chị Hoài Nghi, cư ngụ tại quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, thị trường ngày ông Công, ông Táo năm 2022 không có nhiều quầy, sạp kinh doanh vật phẩm như mọi năm. Mặc dù vậy, nguồn cung vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường và có giá bán ổn định, nhưng người tiêu dùng có ít sự lựa chọn hơn.

"Gia đình có thói quen đi chợ sớm vào các dịp lễ, Tết để lựa chọn được những vật phẩm chất lượng và vừa ý. Do đó, không gặp khó khăn trong việc đảm bảo an toàn sức khỏe và biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại những điểm mua sắm", chị Hoài Nghi chia sẻ thêm.

Đồng quan điểm, một số người dân khác trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh cho hay, ngày ông Công, ông Táo năm nay rơi vào ngày giữa tuần nên đã mua sắm vật phẩm trước một vài ngày để kịp đưa tiễn vào sáng sớm ngày 23 tháng Chạp. Theo đó, không khí mua sắm tại nhiều điểm bán lẻ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh cũng diễn ra theo xu hướng giãn cách và không tập trung đông người.

Thị trường ngày ông Công, ông Táo năm 2022 tại Tp. Hồ Chí Minh cũng có sự tham gia sôi động của những đơn vị bán hàng trực tuyến (online) qua mạng xã hội như zalo, facebook... Theo đó, nhiều người dân không phải trực tiếp đến điểm mua sắm, mà có thể đặt hàng trước và nhận giao hàng tận nhà theo thời gian yêu cầu.

Trên thị trường online, kinh doanh phổ biến vật phẩm phục vụ ngày ông Công, ông Táo theo combo, gồm: chè trôi nước, xôi, trái cây, bông vạn thọ, giấy tiền vàng mã... có giá giao động từ 200.000-500.000 đồng/combo. Ngoài đó, tuỳ vào combo vật phẩm chay hay mặn, hoặc nhận đơn hàng theo yêu cầu mà có giá chênh lệch khác nhau và có thể lên đến hàng triệu đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục