BNEWS Tính tới ngày 30/1, dịch viêm phổi do nhiễm virus Corona mới (2019-nCoV) đã khiến 170 người tử vong tại Trung Quốc trong khi vẫn tiếp tục lan ra nhiều quốc gia trên thế giới.
Ngoài Trung Quốc và các vùng lãnh thổ của quốc gia này như Macao và Hong Kong, ít nhất 80 ca nhiễm bệnh đã được xác nhận tại nhiều quốc gia khác.
Sáng 30/1, giới chức Trung Quốc công bố báo cáo cho thấy 7.711 người đã nhiễm bệnh trên cả nước, chủ yếu là người dân tại và xung quanh thành phố Vũ Hán, miền Trung Quốc gia này, nơi đầu tiên phát hiện loại virus nguy hiểm.
Dù hầu hết 170 người tử vong đều ở trong khu vực này nhưng cũng có nhiều trường hợp ở một số tỉnh khác và ca đầu tiên tử vong tại thủ đô Bắc Kinh cũng đã được báo cáo.
Tại Hong Kong, 10 ca đã có kết quả dương tính với virus nCoV trong khi Macao, trung tâm giải trí sòng bài thu hút lượng lớn khách du lịch từ Trung Quốc đại lục, cũng đã xác nhận 7 trường hợp, và vùng lãnh thổ Đài Loan cũng phát hiện 8 ca mắc bệnh.
Tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương, Australia xác nhận 7 bệnh nhân nhiễm 2019-nCoV, trong đó có 6 người từ Vũ Hán đang được điều trị tại các bệnh viện ở Sydney, Melbourne và Gold Coast.
Ấn Độ công bố ca đầu tiên nhiễm bệnh tại bang Kerela, miền Nam quốc gia này trong ngày 30/1. Đây cũng là một sinh viên của trường Đại học Vũ Hán, hiện đã được điều trị cách ly trong bệnh viện trong tình trạng ổn định.
Giới chức Y tế Nhật Bản xác nhận 11 ca nhiễm bệnh tính tới ngày 30/1, trong đó có hai ca lây nhiễm từ người sang người. Hai người này, một lái xe và một hướng dẫn viên du lịch, cho đoàn khách từ Vũ Hán đều không tới Trung Quốc trong thời gian gần đây. Hàn Quốc cũng báo cáo 4 ca nhiễm bệnh, tất cả đều từ Vũ Hán.
Ngày 30/1, Malaysia thông báo 8 ca nhiễm bệnh sau khi xác nhận ca đầu tiên hôm 23/1. Tất cả đều là công dân Trung Quốc.
Nepal cũng từng báo cáo một nam bệnh nhân từ Vũ Hán nhiễm bệnh và đã được ra viện sau khi được điều trị cách ly và hồi phục.
Cũng trong ngày 30/1, Philippines công bố ca nhiễm bệnh đầu tiên là một phụ nữ 38 tuổi đến từ Vũ Hán hiện không còn triệu chứng. Bệnh nhân tới Philippines từ hôm 21/1 và phải tới viện kiểm tra 4 ngày sau đó. Giới chức Y tế Singapore cũng đã xác nhận 10 ca nhiễm bệnh, tất cả đều từ Vũ Hán.
Thái Lan công bố 14 trường hợp nhiễm virus, là quốc gia có số ca nhiễm bệnh cao nhất ngoài Trung Quốc. Tất cả 6 ca mới xác nhận đều là du khách từ Vũ Hán.
Bộ Y tế Campuchia báo cáo ca nhiễm bệnh đầu tiên hôm 27/1 là một nam bệnh nhân từ Vũ Hán, hiện cũng đã trong tình trạng ổn định. Việt Nam cũng đã xác nhận có 3 công dân nhiễm loại virus nguy hiểm này. Cả 3 trường hợp này đều trở về nước từ thành phố Vũ Hán.
Dịch cũng đã lan tới cả vùng Sri Lanka khi một du khách từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc phát bệnh trong chuyến du lịch tới vùng này.
Ở Bắc Mỹ, Canada và Mỹ đã lần lượt xác nhận các ca nhiễm virus Corona mới, trong đó Canada có 2 trường hợp và Mỹ có 5 trường hợp, đều đến từ Vũ Hán.Ở châu Âu, Phần Lan phát hiện một du khách từ Vũ Hán có kết quả xét nghiệm dương tính với virus 2019-nCoV và đang được điều trị cách ly trong bệnh viện. Pháp cũng xác nhận 5 ca, đây là quốc gia đầu tiên ở châu Âu phát hiện loại virus này.
Đức cũng đã có 4 ca nhiễm bệnh, trong đó ghi nhận ca đầu tiên truyền từ người sang người trên lãnh thổ châu Âu là một nam bệnh nhân 33 tuổi, phát bệnh sau khi tham gia một khóa đào tạo tại Trung Quốc.
Tại khu vực Trung Đông, giới chức y tế Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) lần đầu phát hiện các ca nhiễm bệnh đầu tiên hôm 29/1, là gia đình 4 du khách từ Trung Quốc đều có xét nghiệm dương tính với virus Corona sau khi tới từ Vũ Hán vài ngày trước đó./.
Tin liên quan
Trung Quốc đẩy nhanh nghiên cứu vaccine ngừa virus corona mới
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc đang đẩy nhanh nghiên cứu vaccine phòng ngừa virus corona mới (2019-nCoV) gây viêm phổi, vốn đã cướp đi sinh mạng của 170 người tại nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàng triệu hộ gia đình Mỹ lao đao vì giá dầu sưởi ấm tăng vọt
Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, do các xung đột địa chính trị gây ra, đang tạo thêm áp lực nặng nề lên đời sống người dân cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc
Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa.
-
Kinh tế Thế giớiBài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế
Từ thực tiễn quốc tế, xu hướng quản lý thuế toàn cầu đang chuyển dịch từ kiểm tra dàn trải sang ứng dụng dữ liệu và công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.













