BNEWS Cuộc khảo sát Doanh nghiệp của Reuters cho thấy phần lớn công ty Nhật Bản sẽ giữ nguyên hoặc cắt giảm lương của người lao động trong năm 2022 ngay cả khi nhiều công ty nhận thấy lợi nhuận sẽ tăng
Điều này có thể làm đe dọa đến kế hoạch phục hồi nhu cầu trong nước của Thủ tướng Fumio Kishida.
Cuộc thăm dò này nhấn mạnh đến hai vấn đề “thâm căn cố đế” nhất của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sau nhiều thập niên giảm phát đó là tiền lương cố định tạo ra một "vòng xoáy tiêu cực" khiến người tiêu dùng tích trữ tiền mặt và nền kinh tế không phát triển.
Thủ tướng Kishida đã bày tỏ mong muốn sự thịnh vượng được chia sẻ rộng rãi và đã kêu gọi các công ty tăng lương khoảng 3% trở lên để thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng.
Một dự thảo về thuế đưa ra cho thấy Chính phủ Nhật Bản có thể từ chối giảm thuế cho các công ty không tăng lương hoặc sẽ tăng mức khấu trừ cho những công ty cam kết sẽ tăng lương.
Tuy nhiên, cuộc Khảo sát Doanh nghiệp của Reuters, được tiến hành trước khi có thông tin chi tiết về kế hoạch thuế, cho thấy các công ty có thể chống lại sức ép tăng lương do tình hình dịch bệnh không chắc chắn, giá hàng hóa toàn cầu tăng và đồng yen suy yếu.
Tổng cộng 54% công ty dự kiến sẽ giữ nguyên tổng mức lương của nhân viên bao gồm tiền thưởng trong năm tài chính 2022, trong khi 4% công ty có kế hoạch cắt giảm lương. Khoảng 42% công ty dự kiến sẽ tăng lương. Ngoài ra, 50% công ty nhận thấy lợi nhuận sẽ tăng lên.
Khảo sát Doanh nghiệp này được tiến hành với khoảng 500 tập đoàn phi tài chính lớn và vừa của Nhật Bản trong thời gian từ ngày 24/11 đến ngày 24/12 và có khoảng 240 công ty đã trả lời cuộc khảo sát.
Kết quả này cũng đáng chú ý vì cuộc khảo sát doanh nghiệp trong tháng trước cho thấy phần lớn các công ty có kế hoạch hoặc đã chuyển chi phí cao hơn cho khách hàng, cho thấy giá có thể tăng trước tiền lương.
Dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy tiền lương của nhân viên Nhật Bản hầu như không tăng trong 30 năm qua, quãng thời gian mà Nhật Bản đã phải hứng chịu "nhiều thập niên" tăng trưởng trì trệ và giảm phát trầm trọng.
Mức lương trung bình hàng năm ở Nhật Bản là 38.500 USD vào năm 2020, thấp hơn mức trung bình của của các nước thành viên OECD là 49.200 USD và hầu hết các nước Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7)./.
Tin liên quan
Nissan lên kế hoạch xây dựng nhà máy tái chế pin tại Mỹ và châu Âu
Nhật báo Nikkei ngày 16/12 đưa tin hãng chế tạo ô tô Nissan Motor Co Ltd (Nhật Bản) đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy tái chế pin tại Mỹ và châu Âu vào cuối tài khóa 2025 (kết thúc cuối tháng Ba).
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNghị quyết 20-NQ/TW: Hạ tầng điện đồng hành cùng phát triển kinh tế biển
Phía sau mỗi đầm nuôi, nhà máy hay bến cảng là hạ tầng điện sẵn sàng làm lực đẩy cho kinh tế biển theo Nghị quyết 20-NQ/TW.
-
Doanh nghiệpDệt may Việt Nam ghi dấu ấn với 11 sản phẩm Thương hiệu quốc gia
Tám doanh nghiệp dệt may với 11 nhóm sản phẩm sẽ được vinh danh tại chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, khẳng định sức cạnh tranh và năng lực đổi mới.
-
Doanh nghiệpEVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn phát triển lưới truyền tải điện đến năm 2030
EVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, huy động 204.000 tỷ đồng phát triển lưới điện truyền tải đến năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
-
Doanh nghiệpGia Lai đặt mục tiêu có 60.000 - 65.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030
Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 60.000-65.000 doanh nghiệp hoạt động, ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân.
-
Doanh nghiệpGiảm nghĩa vụ thuế, chi phí tuân thủ, doanh nghiệp được tiếp thêm dư địa phục hồi
Trong bối cảnh sức mua còn chịu nhiều sức ép, doanh nghiệp rất cần những chính sách giúp giảm chi phí và chủ động hơn về dòng tiền.
-
Doanh nghiệpKhởi công chuỗi chế biến lúa gạo 500.000 tấn/năm kết hợp năng lượng sinh khối
Chiều 3/10, tại xã Đông Thuận (thành phố Cần Thơ) đã chính thức khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn/năm và Trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối.
-
Doanh nghiệp9 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng
Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng, quy mô vốn đăng ký bình quân được cải thiện, song số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao.
-
Doanh nghiệpThúc đẩy nghiên cứu ứng dụng bản sao số trong công nghiệp - năng lượng
VPI vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng” nhằm đề xuất các định hướng nghiên cứu, ứng dụng bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng.
-
Doanh nghiệpTổng công ty Điện lực miền Bắc đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ
EVNNPC đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; các tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty được trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước.











