Doanh số bán nhà tháng 7/2020 của Canada tăng cao kỷ lục

08:25' - 19/08/2020
BNEWS Hiệp hội Bất động sản Canada (CREA) cho biết doanh số bán nhà của nước này trong tháng 7/2020 đã tăng 26% so với tháng 6/2020, mức cao nhất từ trước tới nay.

Đây là tháng thứ ba liên tiếp doanh số bán nhà tại Canada tăng mạnh sau mức giảm kỷ lục hồi tháng Tư năm nay. Cụ thể, theo số liệu thống kê của CREA, doanh số bán nhà và chỉ số giá nhà trong tháng 7/2020 của Canada tăng lần lượt là 30,5% và 7,4% so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong số các thị trường bất động sản lớn nhất của Canada, doanh số bán nhà đã tăng 49,5% ở khu vực Đại Đô thị Toronto và tăng 43,9% ở khu vực Đại Đô thị Vancouver. Các nhà kinh tế dự báo thị trường bất động sản ở Canada sẽ tiếp tục "nóng" trong tháng Tám này.
Mới đây, công ty nghiên cứu-thăm dò dư luận Nanos công bố kết quả khảo sát cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Canada tiếp tục đi lên trong tuần trước, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này được giữ ở mức tương đối thấp dù cho gần như toàn bộ các hoạt động kinh tế đã mở cửa trở lại. Niềm tin tiêu dùng đi lên phù hợp với những thống kê mới đây cho thấy chi tiêu tiêu dùng và hoạt động của khối doanh nghiệp đang dần được khôi phục.
Thị trường nhà đất đã “nóng” lên trong mùa Hè, trong khi thị trường việc làm vẫn khá ảm đạm. Cơ quan Thống kê Canada ước tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong tháng 6/2020 có thể tiếp tục tăng 5% so với tháng trước đó và GDP của cả quý II/2020 được dự báo vẫn giảm tới 12% so với quý I/2020, mức giảm sâu nhất từ trước tới nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục