Đồng ringgit sẽ dao động trong phạm vi hẹp sau quyết định của Fed

11:25' - 06/11/2021
BNEWS Theo chuyên gia kinh tế trưởng Mohd Afzanizam Abdul Rashid, đồng ringgit (RM) của nước này sự kiến sẽ dao động quanh mức 4,15 – 4,16 RM đổi 1 USD sau quyết định mới nhất của Fed.

Tại cuộc họp thường kỳ đầu tháng 11/2021, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo sẽ sớm bắt đầu thu hẹp chương trình mua trái phiếu hàng tháng vào cuối tháng này, đồng thời tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức gần bằng 0. Quy mô chương trình mua tài sản của Fed đang ở mức 120 tỷ USD/tháng.

Theo kế hoạch mới, Fed sẽ cắt giảm 15 tỷ USD "bơm" vào thị trường mỗi tháng, gồm 10 tỷ USD trái phiếu kho bạc và 5 tỷ USD chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp.
Hãng thông tấn Bernama ngày 6/11 dẫn lời của chuyên gia kinh tế trưởng Mohd Afzanizam Abdul Rashid thuộc Ngân hàng Hồi giáo Malaysia cho rằng quyết định nêu trên của Fed cho thấy Fed đã trở nên lạc quan hơn về triển vọng kinh tế.

Với hàng loạt dữ liệu tích cực, khả năng Fed tăng lãi suất trong năm tới đang tăng lên. Vì vậy, điều này sẽ giúp đồng USD có thêm giá trị và vô tình sẽ làm suy yếu đồng RM trong thời gian ngắn hạn. Dự kiến trong tuần tới, đồng RM sẽ dao động quanh mức 4,15 – 4,16 RM đổi 1 USD.
Dữ liệu theo tuần cho thấy đồng RM đã giảm xuống còn 4,1585/1605 RM đổi 1 USD vào ngày 5/11 từ mức 4,1390/11415 RM đổi 1 USD vào một tuần trước.

Tuy nhiên, đồng RM đã tăng giá so với đồng đô la Singapore, lên mức 3,0729/0746 RM đổi 1 đô la Singapore từ mức 3,0762/0783 RM đổi 1 đô la Singapore vào một tuần trước.

Giá trị đồng RM cũng cải thiện so với đồng euro, tăng lên mức 4,7997/8020 đổi 1 euro từ mức 4,8232/8261 RM đổi 1 euro trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục