Dư địa đẩy mạnh thương mại song phương Việt Nam- Algeria

19:36' - 17/10/2023
BNEWS Algeria hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi (sau Ai Cập) và giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng, dư địa để đẩy mạnh thương mại song phương.
Chiều 17/10, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Ali A-un, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất dược phẩm Algeria nhân dịp sang tham dự Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Algiera do Bộ Xây dựng chủ trì.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, bất chấp tác động của dịch COVID-19, trao đổi thương mại giữa hai nước bình quân đạt trên 160 triệu USD trong giai đoạn 2018-2022.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Algeria hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi (sau Ai Cập) và giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng, dư địa để đẩy mạnh thương mại song phương cũng như hoạt động hợp tác trong những lĩnh vực khác như công nghiệp, dầu khí và năng lượng.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy  hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng. Cùng đó, đề xuất phía Algeria hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và khí đốt.

Đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị phía Algeria thuận lợi cho Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) của Việt Nam tiếp tục liên doanh cùng Công ty Dầu khí quốc gia Algeria (Sonatrach) khai thác và vận hành các dự án dầu khí tại Algeria; đồng thời sửa đổi điều 10 Hiệp định Thương mại giữa hai nước.Ghi nhận những quan tâm và đánh giá cao đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Ali A-un cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Việt Nam và các cơ quan hữu quan trong nước để xem xét những yêu cầu phía Việt Nam đã nêu.

Bộ trưởng Ali A-un khẳng định, Algeria coi trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam, đề nghị phía Việt Nam tạo thuận lợi để một số mặt hàng nông sản có thế mạnh của Algeria như trà là, ô-liu có thể tiếp cận thị trường Việt Nam.Riêng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, Bộ trưởng Ali A-un bày tỏ sự quan tâm đến hợp tác dầu khí giữa hai nước và sẽ hỗ trợ doanh nghiệp dầu khí của Việt Nam đầu tư tại Algeria.

Ghi nhận ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất dược phẩm Algeria, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Các cơ quan hữu quan của hai nước sẽ tiếp tục trao đổi, thảo luận để tạo điều kiện cho các mặt hàng có thế mạnh của mỗi nước có thể tiếp cận thị trường của nhau, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại hai bên trong thời gian tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục