Indonesia thặng dư thương mại trong 41 tháng liên tiếp

15:33' - 16/10/2023
BNEWS Indonesia duy trì thặng dư thương mại 41 tháng liên tiếp kể từ tháng 5/2020. Ba quốc gia đóng góp lớn nhất vào thặng dư của Indonesia vào tháng 9/2023 là Mỹ, Trung Quốc và Philippines.

Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS) thông báo giá trị xuất khẩu của Indonesia trong tháng 9/2023 đạt 20,76 tỷ USD, giảm 5,63% so với tháng 8/2023.

Trong khi đó, nhập khẩu giảm 8,15% xuống còn 17,34 tỷ USD. Nhờ đó, cán cân thương mại của Indonesia ghi nhận thặng dư 3,42 tỷ USD, cải thiện so với mức thặng dư 3,12 tỷ USD của tháng 8/2023.

 

Quyền Giám đốc BPS Amalia Adinggar Widyasanti phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Hai: “Cán cân thương mại vào tháng 9/2023 một lần nữa lại thặng dư, đánh dấu 41 tháng thặng dư liên tiếp kể từ tháng 5/2020”.

Bà Amalia cho biết thặng dư chủ yếu được hỗ trợ bởi lĩnh vực phi dầu khí, lên tới 5,34 tỷ USD, nhưng được bù đắp bằng mức thâm hụt trong lĩnh vực dầu khí lên tới 1,92 tỷ USD. Ba quốc gia đóng góp lớn nhất vào thặng dư của Indonesia vào tháng 9/2023 là Mỹ, Trung Quốc và Philippines.

Lũy kế, thặng dư cán cân thương mại của Indonesia tính đến tháng 9/2023 đạt 27,75 tỷ USD. Con số này thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, ở mức 39,85 tỷ USD.

Bên cạnh đó, bà Amalia cũng lưu ý một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Indonesia trong tháng 9/2023, bao gồm tác động của El Niño, thường xảy ra trong mùa khô, đặc biệt là vào các tháng 7, 8, 9 và 10. Ngoài ra, giá các mặt hàng chủ lực trên thị trường toàn cầu cũng tương đối thấp hơn so với năm trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục