Ecuador kỳ vọng thu hút 30 tỷ USD vốn đầu tư trong 4 năm tới

09:02' - 11/11/2021
BNEWS Ecuador kỳ vọng thu hút được khoảng 30 tỷ USD cho các dự án mang tính chiến lược được giới thiệu tại Diễn đàn đầu tư quốc tế “Ecuador mở cửa cho kinh doanh 2021”.

Ngày 10/11, Bộ trưởng Sản xuất Ecuador Julio José Prado cho biết chính phủ nước này kỳ vọng thu hút được khoảng 30 tỷ USD cho các dự án mang tính chiến lược được giới thiệu tại Diễn đàn đầu tư quốc tế “Ecuador mở cửa cho kinh doanh 2021” ("Ecuador Open For Business 2021"), dự kiến được tổ chức trong hai ngày 18 và 19/11 tới đây.

Theo ông Prado, hơn 2.500 nhà đầu tư và doanh nhân quốc tế đã đăng ký tham dự sự kiện "Ecuador Open For Business 2021".

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Sản xuất phụ trách Xuất khẩu và Đầu tư Lorena Konanz cho biết sự kiện này sẽ giúp thúc đẩy tổng cộng 25 dự án đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất chủ chốt tại quốc gia Nam Mỹ này trong vòng bốn năm tới, bao gồm thủy điện, cơ sở hạ tầng, viễn thông, và quy hoạch nhà ở.

Theo bà Konaz, Chính phủ Ecuador hy vọng sẽ thu hút được 2 tỷ USD vốn đầu tư trong năm nay.

Bộ trưởng Prado nhấn mạnh mục tiêu của Chính phủ Ecuador là cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng lại nền kinh tế đất nước thông qua thúc đẩy năng suất và tăng khả năng cạnh tranh tại các lĩnh vực sản xuất chủ chốt.

Ngoài ra, chính phủ nước này cũng ưu tiên xây dựng nền tảng cho sự phục hồi kinh tế bền vững dựa trên mối quan hệ đối tác lâu dài và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài.

Kể từ khi Tổng thống Guillermo Lasso nhậm chức vào tháng 5/2021 đến nay, Ecuador đã ký kết các thỏa thuận trị giá 1,1 tỷ USD với các nhà đầu tư nước ngoài, tăng gấp đôi so với năm 2019 và gấp 4 lần so với năm 2020.

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nền kinh tế của quốc gia Mỹ Latinh này đã suy giảm 7,8%. Chính phủ Ecuador dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ tăng 3,5% trong năm nay./.

>>Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh phê duyệt khoản vay 250 triệu USD cho Ecuador

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục