EU: Hơn 1,2 triệu đơn xin tị nạn trong năm 2016

08:17' - 17/03/2017
BNEWS Số liệu công bố mới nhất từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy có hơn 1,2 triệu đơn xin tị nạn đăng ký tại các nước thuộc EU trong năm 2016.
Biểu tình phản đối người tị nạn ở Czech tháng 9/2016. Ảnh: AFP
Thống kê này của Eurostat liên quan đến "những ứng viên đăng ký lần đầu", tức là những người nộp đơn xin tị nạn lần đầu tại một nước trong EU. Tổng số lượng đơn xin tị nạn tại EU có thể bao gồm một số trường hợp những người đã nộp đơn tại nhiều nước khác nhau.

Khoảng 334.800 người Syria, 183.000 người Afghanistan và 127.000 người Iraq (I-rắc) đã nộp đơn xin tị nạn tại EU. Và người dân mang quốc tịch nói trên cũng chiếm số lượng đông đảo nhất trong số những người tìm kiếm sự trợ giúp quốc tế, Eurostat nêu rõ.

Đức vẫn là quốc gia ghi nhận nhiều nhất số lượng đơn xin tị nạn mới với 722.300 đơn nộp trong năm 2016, chiếm 60% tổng số đơn xin tị nạn, tiếp theo là Italy (121.200 đơn), Pháp (76.000) và Hy Lạp (49.900).

Năm 2015, các nước EU ghi nhận số lượng đơn xin tị nạn kỷ lục với gần 1,26 triệu đơn đăng ký lần đầu. Trong khi đó, vào năm 2014, con số này là 562.000 đơn.

Năm 2016 được đánh dấu bởi sự sụt giảm đáng kể số lượng người di cư tới châu Âu cập bến bờ biển Hy Lạp, sau khi Thỏa thuận về người di cư được ký kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU vào tháng 3/2016 nhằm ngăn chặn người di cư tìm cách đến châu Âu qua biển Aegea nối Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

Theo số liệu từ Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), đã có khoảng 363.000 người đến châu Âu bằng đường biển vào năm 2016, so với con số hơn 1 triệu ghi nhận trong năm 2015.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục