FDI vào Hàn Quốc có thể giảm năm thứ hai liên tiếp

11:55' - 20/05/2020
BNEWS Theo Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc (FKI), FDI đổ vào Hàn Quốc sẽ giảm năm thứ hai liên tiếp trong năm 2020.

Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 20/5 dự báo nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Hàn Quốc sẽ giảm năm thứ hai liên tiếp trong năm 2020, giữa lúc đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế trên toàn cầu.

Theo FKI, nguồn FDI rót vào nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này trong năm nay sẽ giảm nhiều hơn so với năm ngoái, do nguồn vốn đầu tư từ châu Âu và Mỹ ngày càng sụt giảm. FKI lưu ý “FDI đổ vào Hàn Quốc có thể giảm trong năm nay theo xu hướng sụt giảm chung về đầu tư trên toàn cầu do tác động tiêu cực từ đại dich COVID-19".

FDI vào Hàn Quốc năm 2018 đã tăng lên 13,3 tỷ USD, gấp hơn 4 lần so với năm 2015.

Tuy nhiên, lượng vốn FDI năm 2019 đã giảm 21% so với năm trước đó, xuống còn 10,57 tỷ USD, do tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và môi trường kinh doanh trong nước không thuận lợi.

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) dự báo FDI trên toàn cầu sẽ giảm lần lượt 30% và 40% trong năm 2020 và 2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục